Chủ tịch UBND TP thăm các đơn vị quân đội trên địa bàn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thăm và làm việc tại Sư đoàn 301.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015), sáng 21/12, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã tới thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 692, thuộc Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đang đóng quân trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP, Thượng tá Nguyễn Đình Lưu – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301 cho biết, Trung đoàn Bộ binh 692 là đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn còn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn luôn duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội và Thủ đô Hà Nội. 
Chủ tịch UBND TP thăm các đơn vị quân đội trên địa bàn - Ảnh 1
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thăm và làm việc tại Sư đoàn 301.
Xác định, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn có mặt kịp thời, xử lý các tình huống phức tạp về thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn TP. Điển hình như năm 2011, Trung đoàn đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy rừng tại Đồi Kiên (Ba Vì), 300 cán bộ, chiến sĩ gặt lúa giúp dân chạy cơn bão số 2 ở phường Phú Lương (Hà Đông); năm 2012 huy động 180 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy ở xưởng sản xuất nhựa tái chế tư nhân thuộc phường Dương Nội (Hà Đông). 

Năm 2015, đơn vị đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy rừng của Công ty Tây Nguyên ở xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây); 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy ở Chung cư Xa La (quận Hà Đông)…, góp phần hạn chế thiệt hại về người và của để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô. Ngoài ra, Trung đoàn 692 còn tham gia diễn tập ARDEX 13 về ứng cứu thảm họa, cứu hộ nhân đạo, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2013, thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao mừng Xuân Ất Mùi năm 2015 khu vực cầu Nhật Tân…

Hưởng ứng phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung đoàn Bộ binh 692 đã phối hợp, giúp xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) làm hơn 15km đường liên thôn, liên xã; nạo vét được gần 4km kênh mương nội đồng với hơn 3.000 ngày công. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ở địa phương, tạo được ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”… trong lòng Nhân dân.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng tranh cho Học viện Quốc Phòng.
Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung biểu dương Trung đoàn 692 và Sư đoàn 301, trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và TP giao phó. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016,  trên địa bàn TP diễn ra nhiều sự kiện chính quan trọng, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… các đơn vị cần phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tiếp tục vươn lên xây dựng đơn vị chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước và TP; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, gắn xây dựng quốc phòng với phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh nông thôn; xây dựng nông thôn mới; chú trọng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kết hợp sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, tích cực làm công tác dân vận, tham gia các hoạt động ở địa phương, để  tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”…

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đã tới thăm, chúc mừng Lãnh đạo, cán bộ, tướng lĩnh, sỹ quan Học viện Bộ Quốc phòng. Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Học viện, Thượng tướng Võ Tiến Trung- Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội; đồng thời cho biết, trong những năm qua, Học viện luôn nhận sự quan, tâm giúp đỡ của các cấp, chính quyền TP, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; mong muốn  tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ về mọi mặt để hoàn thành  tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần