Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 11/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có 3 người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, xảy ra chiều 10/9, tại xưởng chăn ga đệm, thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra, khiến cả 3 mẹ con tử vong, gồm: Chị Vũ Thị V (sinh năm 1993) và 2 con là Nguyễn Trọng G.H (sinh năm 2017), Nguyễn K.A (sinh năm 2018).

Trao 15 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ của TP cho đại diện gia đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình bớt đau thương, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền huyện Thanh Oai, xã Thanh Văn tiếp tục động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ công an viên bị thương trong khi tham gia chữa cháy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ công an viên bị thương trong khi tham gia chữa cháy

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, động viên anh Phan Duy, là công an viên bán chuyên trách xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai đã không ngại hiểm nguy, chữa cháy trong vụ cháy xảy ra tại thôn Bạch Nao. Do hít phải nhiều khí độc, anh Duy bị thương và phải điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia. Biểu dương tinh thần dũng cảm của công an viên Phan Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ 3 triệu đồng và động viên anh yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.