Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tặng quà gia đình người có công

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 25/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện các sở, nghành, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã đến tặng quà hai gia đình người có công với cách mạng ở xã Phú Yên.  

Hai gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Phú Yên được đoàn đến thăm, tặng quà là gia đình ông Nguyễn Lương Đoàn, thương binh nặng hạng 1/4 và gia đình ông Trương Tất Thắng, đối tượng chất độc hoá học nặng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác thăm, tặng quà là gia đình thương binh Nguyễn Lương Đoàn
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác thăm, tặng quà là gia đình thương binh Nguyễn Lương Đoàn

Tại các nơi tới thăm, tặng quà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống của các gia đình thương binh, người nhiễm chất độc hoá học. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác thăm, tặng quà là gia đình ông Trương Tất Thắng
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác thăm, tặng quà là gia đình ông Trương Tất Thắng

Chủ tịch UBMTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đại diện các gia đình cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và thể hiện quyết tâm giữ gìn truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.