Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương: Đại hội Đảng cần được tổ chức theo “ý Đảng, lòng dân”

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 20/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị Đại đội Đảng các cấp của quận Long Biên.

Xây dựng phương án nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, theo báo cáo của quận ủy Long Biên, tính đến ngày 19/2, đã có 150/587 chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội và dự kiến hoàn thành vào ngày 20/3. Quận đã thành lập 3 tiểu ban, 3 tổ giúp việc để phục vụ Đại hội; 6 tổ công tác để chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở. Quận Long Biên lựa chọn 3 tổ chức cơ sở Đảng thuộc các loại hình khác nhau để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, bao gồm: Đảng bộ phường Gia Thụy, Đảng bộ Tòa án nhân dân và Chi bộ Kho bạc Nhà nước.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với quận ủy Long Biên.
Đến nay, việc dự thảo các văn kiện cấp cơ sở đã cơ bản hoàn thành, tiếp tục xin ý kiến đóng góp tại Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Về công tác nhân sự, quận đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt quận nhiệm kỳ 2020-2025 và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. Phương án nhân sự dự kiến bước đầu bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, tham gia lần đầu.
Ghi nhận sự chủ động, bám sát các chỉ đạo của TP trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng của quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh quận đã thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị nhân sự, đặc biệt là đánh giá phân loại cán bộ.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP; tổng hợp, chắt lọc các văn bản thành cuốn “cẩm nang” về công tác chuẩn bị Đại hội của quận. Nhấn mạnh quận Long Biên là đơn vị được chỉ đạo điểm, vì thế quận cần khẩn trương hoàn thành việc sáp nhập, đổi tên sắp xếp xong tổ dân phố để hoàn thành Đại hội Chi bộ tại các tổ dân phố. Đồng thời, đẩy nhanh chỉ đạo Đại hội tại các khối khác, nâng tỷ lệ tổ chức xong Đại hội Chi bộ để có thời gian cho việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố.
Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhấn mạnh tuyên truyền để người dân có sự quan tâm đến Đại hội, phát huy trách nhiệm của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp xây dựng văn kiện, nhân sự Đại hội có uy tín, trách nhiệm, đảm bảo Đại hội Đảng được tổ chức theo đúng tinh thần “ý Đảng, lòng dân”. Cần tập trung, kịp thời nắm bắt tình hình người dân, cán bộ liên quan đến công tác Đại hội, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời, quận cũng cần lưu ý cơ cấu tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ trong công tác nhân sự.
Quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách trong công tác phòng chống dịch
Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, quận Long Biên đã phát động tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trên phạm vi toàn quận vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Các cơ sở giáo dục, cơ quan, xí nghiệp, chung cư duy trì vệ sinh hàng ngày. 100% các chợ thực hiện nghiêm túc việc dọn vệ sinh môi trường 2 lần/ngày; thu gom rác không để qua ngày; phun tiêu độc ở khu vực giết mổ 2 ngày/lần. Trung tâm Y tế quận hàng ngày theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và giám sát, điều tra các ca nghi ngờ, nắm tình hình sức khỏe nhân dân và học sinh trên địa bàn. Một số phòng khám, tổ chức từ thiện, tổ chức kinh doanh, ban quản lý chung cư, ban quản lý chợ đã chung tay tuyên truyền, phát miễn phí khẩu trang, nước rửa tay cho nhân dân trên địa bàn, trị giá tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền đặc biệt là công tác xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của quận Long Biên. Đồng thời, đề nghị quận cần bám sát sự chỉ đạo của TP để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đi vào chiều sâu, chiều rộng.
Cùng với đó, quận Long Biên tiếp tục duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường tại tổ dân phố, công sở, nhà trường… để tạo môi trường an toàn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của quận cần vào cuộc kịp thời, tiếp tục giám sát, phát hiện người bị bệnh từ gia đình, cộng đồng dân cư; hoàn thành tốt nhiệm vụ kết nối, kêu gọi xã hội hóa trang thiết bị cho hộ nghèo, hộ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và các loại bệnh khác phát sinh trong mùa. Trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 cần quan tâm sâu hơn tới hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nhiều khó khăn.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tặng Hội Người cao tuổi và người nghèo của quận Long Biên 200 lọ nước rửa tay.
*Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Gia Lâm. Đồng thời, tặng một số trang thiết bị phòng dịch cho hộ gia đình ông Trần Văn Dũng, là hộ nghèo của phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần