Chủ tịch và Giám đốc điều hành Google cùng từ chức

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Giám đốc điều hành của Google Larry Page và Chủ tịch Serge Brin của Alphabet - công ty mẹ Google đã từ chức.

Theo Bloomberg, Sundar Pichai - người dẫn dắt Google từ năm 2015 sẽ chính thức tiếp quản và điều hành Alphabet 2 vị trí của Giám đốc điều hành Larry Page và Chủ tịch Serge Brin của Alphabet - công ty mẹ Google.
Larry Page (trái) và Sergey Brin (phải), 2 nhà đồng sáng lập nổi tiếng của Google.

Quá trình chuyển giao sẽ mang lại cho Pichai quyền giám sát tập đoàn Alphabet khổng lồ với những tham vọng về xe hơi tự hành, công nghệ chăm sóc sức khỏe cũng như những dự án lớn khác trong tương lai. Page và Brin vẫn sẽ kiểm soát các cổ đông và ở lại trong hội đồng quản trị của Alphabet.

"Alphabet và Google đang hoạt động hiệu quả dưới dạng các công ty độc lập. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn tốt và đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đơn giản hóa cấu trúc. Chúng tôi cho rằng Alphabet và Google không còn cần đến 2 CEO và chủ tịch nữa", Page và Brin viết.

Theo nội dung bức thư, cả Page và Brin vẫn là nhân viên Alphabet và giữ ghế trong hội đồng quản trị. Tuy nhiên, họ không còn có vai trò lớn như trước đây. Thay vào đó, cả 2 sẽ chỉ chịu trách nhiệm về một số nội dung của Google và quản lý các khoản đầu tư của Alphabet trong danh mục đầu tư mạo hiểm khác.

Trong một email gửi cho nhân viên sau đó, Pichai nhấn mạnh sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách Google và Alphabet hoạt động hàng ngày. "Tôi đang rất hào hứng trong vai trò mới ở Alphabet, trong đó sẽ tập trung dài hạn vào việc giải quyết những thách thức lớn thông qua công nghệ. Tôi cũng kỳ vọng tiếp tục làm việc với Page và Brin trong vai trò mới", Pichai viết.

Page và Brin bắt đầu công cụ tìm kiếm web của họ vào năm 1998 từ một dự án nghiên cứu tại Đại học Stanford, biến nó thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới.

Page từng là giám đốc điều hành đầu tiên trước khi hội đồng quản trị đưa Eric Schmidt lãnh đạo công ty từ năm 2001 đến năm 2011. Page trở lại làm giám đốc điều hành sau đó và giám sát việc mở rộng của Google sang các lĩnh vực khác, bao gồm dịch vụ internet tốc độ cao và nghiên cứu về tuổi thọ, cũng như tham vọng biến Google thành mạng xã hội. Trong khi đó Brin giám sát phòng thí nghiệm phát triển xe tự lái và công nghệ thiết bị đeo Google Glass.