Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chưa có người Việt Nam bị ảnh hưởng từ biến động chính trị ở Hàn Quốc

Kinhtedothi - Trước những diễn biến chính trị gần đây, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Hàn Quốc tuân thủ các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, tránh tụ tập đông người và giữ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 5/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông báo với các phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến chính trị mới đây ở Hàn Quốc.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, là quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi những diễn biến, tình hình hiện nay tại Hàn Quốc.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Hàn Quốc sẽ sớm ổn định tình hình và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối quyết định thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Hashflu

Liên quan đến tình hình của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, những diễn biến vừa qua chưa gây tác động nào đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

"Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc khẩn trương theo dõi các diễn biến liên quan, và liên hệ ngay với các cơ quan sở tại, các hội, đoàn của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc để nắm bắt tình hình công dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc", bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cần ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các đầu mối, các cộng đồng người Việt Nam, đồng thời khuyến cáo công dân tuân thủ các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, tránh tụ tập đông người và giữ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng tái khẳng định: "Trên tình thần phục vụ nhân dân, công tác bảo hộ công dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Chúng tôi tiếp tục cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi sát tình hình và sẵn sàng có các biện pháp bảo vệ công dân cần thết".

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bất ngờ tuyên bố thiết quân luật "khẩn cấp" vào đêm 11/4, khi cáo buộc các đảng đối lập "chống phá đất nước" bằng cách thúc đẩy luận tội các quan chức chính phủ và cắt giảm ngân sách trong năm tới.

Động thái trên đã gây sốc, khi đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đơn phương ban bố thiết quân luật kể từ khi nước này chuyển đổi sang chế độ dân chủ vào năm 1987.

Tuy nhiên, tình trạng thiết quân luật nhanh chóng được dỡ bỏ sau khoảng 6 tiếng, do bị Quốc hội Hàn Quốc biểu quyết phản đối với tỷ lệ áp đảo. Thậm chí, một số nhà lập pháp từ đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) cầm quyền cũng tham gia phe đối lập để phản đối ông Yoon.  

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol đang chịu áp lực gia tăng từ phe đối lập, với khả năng bị luận tội hoặc cáo buộc phản quốc, sau khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông bị Quốc hội bỏ phiếu chống.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ