Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chưa được tuyên vô tội, Đoàn Thị Hương bước vào phiên biện hộ

Kinhtedothi - Ngày 16/8, hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chưa được Tòa án Malaysia tuyên trắng án và sẽ tiếp tục bước vào phiên tranh tụng.
Thẩm phán toà Thượng thẩm Shah Alam - Azmi Ariffin ngày 16/8 đã ra phán quyết hai nghi phạm Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam, và Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, sẽ tiếp tục bị giam giữ để bước vào phiên tranh tụng nhằm bào chữa cho hành động của mình.
 Nghi phạm Đoàn Thị Hương trong phiên tòa ngày 16/8. Ảnh: CNN
Trong phiên tòa ngày 16/8, thẩm phán Azmi Ariffin tuyên bố rằng các công tố viên đã đưa ra đủ bằng chứng để quá trình xét xử vụ án của Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được tiếp tục.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ tiếp tục bị giam giữ trong khi các luật sư bước vào phiên tranh biện để phản bác cáo buộc của công tố viên.
Nếu bị kết tội, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có thể đối mặt với án tử hình.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại người bị nghi là Kim Jong Nam, được cho là anh em cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay ở Kuala Lumpur vào ngày 13/2/2017. 
Cả hai đều tuyên bố rằng họ bị lừa đóng vai trong một trò chơi truyền hình, với các camera được giấu kín mà không hay biết rằng mình đang thực hiện một vụ ám sát.
Các luật sư ban đầu hy vọng phiên điều trần sẽ giúp Đoàn Thị Hương và Siti được tha bổng trước tất cả các cáo buộc nhưng thẩm phán quyết định tiếp tục phiên biện hộ do có đủ bằng chứng chống lại hai bị cáo.
Tại phiên tòa, các công tố viên cho rằng hai người phụ nữ là những sát thủ đã qua huấn luyện và biết chính xác mình đang làm gì.
Trong khi đó, luật sư cho rằng hai nữ bị cáo đã bị đưa ra để “thế mạng” cho hung thủ thực sự.
Tại tòa, thẩm phán Azmi Ariffin tuyên bố bên công tố đã đưa ra bằng chứng cho thấy vụ sát hại công dân Triều Tiên không phải là "trò đùa" hay một chương trình truyền hình thực tế mà là "một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng".
Vì vậy, ông Azmi yêu cầu các bị cáo bước vào phiên biện hộ, đồng thời cho biết "không loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát mang động cơ chính trị" nhưng cũng chưa khẳng định chắc chắn do chưa có bằng chứng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ