Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chưa phát hiện trường hợp nào “chạy” công chức

KTĐT - Chiều 21/1, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết đã hoàn thành việc kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng công chức, viên chức của các quận, huyện, thị xã năm 2011 và 2012.

>>>Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2011 và 2012

Việc này thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP ngay sau khi Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Trọng Dực có ý kiến phản ánh về hiện tượng tiêu cực liên quan đến thi tuyển công chức.

Ông Sáng cho biết, sau khi xin ý kiến của Chủ nhiệm UBKT Trần Trọng Dực và do đối tượng dự thi trong 2 năm qua quá nhiều, nên ngoài việc các đơn vị báo cáo về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, Sở Nội vụ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để làm việc tại huyện Thanh Trì, Ứng Hòa, Hà Đông. Kết quả cho thấy, 28/28 quận, huyện, thị xã (quận Tây Hồ không tổ chức tuyển dụng) đều ban hành kế hoạch tuyển dụng đúng quy định; việc thông báo chỉ tiêu, kế hoạch, thủ tục rõ ràng, đúng hướng dẫn; các Hội đồng tuyển dụng tổ chức coi thi, chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng. Tính đến ngày 4/1/2013, ngành chức năng chưa phát hiện trường hợp nào đưa tiền và nhận tiền. Kiểm tra tại huyện Ứng Hòa cũng cho thấy có việc tác động để nâng điểm thi, chưa xác định được tiêu cực trong nhận tiền để “chạy viên chức”. Dù vậy, huyện Ứng Hòa đã xem xét và xử lý kịp thời những cán bộ vi phạm.

Qua đợt kiểm tra, ông Trần Huy Sáng thừa nhận vẫn còn một số cán bộ thiếu chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nể nang trong thực thi công vụ; còn nhiều trường hợp thí sinh dùng bằng THPT giả để tham gia tuyển dụng hoặc đi học chuyên nghiệp (đã phát hiện 49 trường hợp). Bên cạnh đó, có người đã cả tin, bị kẻ xấu lợi dụng, hứa hẹn sẽ giúp đỡ để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cũng tại buổi giao ban báo chí, lãnh đạo Sở Nội vụ đã làm rõ thông tin có hay không việc TP Hà Nội chỉ tuyển dụng công chức học các trường đại học công lập mà từ chối các trường dân lập. Ông Trần Huy Sáng nhấn mạnh, thành phố luôn có chủ trương thi tuyển công chức, viên chức theo đúng hướng dẫn và không có quy định nào về hạn chế bằng cấp. Riêng lớp đào tạo 500 công chức theo quyết định mới đây là lớp công chức nguồn theo Đề án của Thành ủy và Chương trình của UBND TP đến năm 2020 nên đòi hỏi chất lượng cao hơn. Công tác thi tuyển sẽ được công khai và không hạn chế người tỉnh ngoài.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ