Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chưa phát hiện tung tích máy bay Malaysia gặp nạn

Kinhtedothi - Đến hơn 21 giờ ngày 8/3 vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về tung tích chiếc máy bay gặp nạn.
Sau khi nhận được thông báo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) tỉnh Cà Mau chỉ đạo cho các Đồn Biên phòng, thông báo cho các phương tiện đánh bắt trên vùng biển Cà Mau hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Hàng không Malaysia nghi bị mất tích.

Đến 16h50 phút ngày 8/3, ngư dân đang hoạt động khai thác trên vùng biển Hòn Chuối và một số khu vực lân cận thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, vẫn chưa phát hiện hay trục vớt một ngư dân nước ngoài nào trên máy bay gặp nạn của Malaysia.

 
Công tác tiếp nhiên liệu cho trực thăng mang số hiệu Mi 17102.
Công tác tiếp nhiên liệu cho trực thăng mang số hiệu Mi 17102.
Trung tá Nguyễn Hùng Tráng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối và đại úy Trịnh Văn Khoắn, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về dấu vết hành khách bị nạn trên chiếc máy bay.

Đến 21 giờ ngày 8/3, yêu cầu của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Cà Mau đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau thông báo đến tất cả các tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển Cà Mau biết tọa độ chiếc máy bay rơi, để tham gia cứu nạn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Cà Mau cho biết đến hơn 21 giờ ngày 8/3 vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về tung tích chiếc máy bay.

Lúc 16 giờ ngày 8/3, hai chiếc trực thăng mang số hiệu Mi 17102 và Mi 17104 của Không quân Việt Nam đáp xuống Sân bay Cà Mau để chờ lệnh.

Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 - Sư đoàn 370, Không quân Việt Nam cho biết, đơn vị đang huấn luyện cơ động tại thành phố Cần Thơ, được lệnh điều trực thăng đến sân bay Cà Mau để chờ lệnh. Sau khi đến sân bay Cà Mau, các trực thăng đã được tiếp nhiên liệu, họp khẩn cấp để chuẩn bị khởi hành ra biển phối hợp, tìm kiếm hành khách trên máy bay Malaysia gặp nạn.

Các trực thăng sẽ xuất phát vào sáng 9/3. Trong đó, hai chuyến bay này sẽ được trang bị ống nhòm quân báo và trang thiết bị ghi hình tối tân để ghi rõ hình ảnh vệt loang trên biển.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị ít nhất 4 tàu chuyên dụng, sẵn sàng nhận lệnh ra biển cứu hộ cứu nạn bất cứ lúc nào. Trong đó, Hải đội Biên phòng 2 là 2 tàu, Đồn Biên phòng Hòn Chuối và Hòn Khoai.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Cà Mau cho biết, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Cà Mau sẽ sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. Trong đó, tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện sẵn có.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ