Chưa thu hẹp được bất đồng, EU - Anh tạm dừng đàm phán Brexit đến Thượng đỉnh EU

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà đàm phán của EU và Anh vẫn còn bất đồng về một số vấn đề chính sau các cuộc đàm phán "marathon" về Bxexit.

Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, ông Michel Barnier và Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Dominic Raab đã có cuộc thảo luận kéo dài hơn 1 tiếng trong ngày 14/10, tại Brussels.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier (bên phải) và Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Dominic Raab.
Sau cuộc gặp này, hai quan chức thông báo EU và Anh tạm ngưng các đàm phán về Brexit cho đến Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào giữa tuần này do bất đồng về vấn đề Bắc Ireland.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU cho biết, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Dominic Raab, hai bên chưa đạt được thỏa thuận là do vẫn còn một vài điểm chưa thể thống nhất và đặc biệt là vấn đề Bắc Ireland vẫn gây bất đồng lớn.
Cả Anh và EU đều mong muốn đạt được thỏa thuận Brexit vào giữa tháng 11 tới sau hơn một năm đàm phán. Điều này sẽ cho phép các nghị viện của LondonBrussels có đủ thời gian để phê duyệt thỏa thuận Brexit trước thời điểm Anh chính thức rời EU vào tháng 3/2019.
Hiện EU và Anh đều ủng hộ việc không tái lập biên giới cứng giữa Cộng hòa Ireland thuộc EU và lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, hai bên bất đồng về cách thức thực hiện. Phía EU muốn Bắc Ireland vẫn nằm trong liên minh thuế quan chung châu Âu và sẽ thiết lập việc kiểm soát hàng hoá qua lại giữa Anh và Bắc Ireland.
Phía Anh phản đối điều này vì cho rằng như thế sẽ tạo sự chia cắt giữa Bắc Ireland với phần còn lại của Vương quốc Anh.
Đổi lại, Thủ tướng Anh Theresa May đề xuất lập ra một khu vực tự do trao đổi hàng hoá bao gồm cả Anh và Bắc Ireland. Tuy nhiên, 27 thành viên EU kiên quyết bác bỏ đề xuất này vì nhận định như thế không khác gì việc vẫn cho nước Anh được tiếp cận thị trường đơn nhất châu Âu dù đã ra khỏi khối.
Với việc các đàm phán Brexit bị tạm ngưng, sẽ rất ít khả năng Hội nghị Thượng đỉnh EU vào hai ngày 17 và 18/10 tới sẽ tạo ra đột phá bởi thời gian còn lại quá ít.