Chuẩn bị 15 nghìn tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 17/11, đại diện Sở Công thương cho biết, dự kiến tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân trên địa bàn TP đạt khoảng 15 nghìn tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đến thời điểm này, các DN cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng từ 10 – 15% so với các tháng thường trong năm, tập trung vào một số nhóm hàng như gạo trắng, thịt lợn, thịt gà, bánh mứt kẹo, thực phẩm chế biến…Từ nay đến Tết, Sở Công thương sẽ tổ chức 12 phiên chợ Việt, 9 Tuần hàng Việt, 210 chuyến bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu tại các huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ được tăng cường, trọng tâm là chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Sở Công thương cũng cho biết, ngày 20/11/2015, sự kiện “Ngày thứ sáu may mắn” sẽ được tổ chức với các chương trình bán hàng ưu đãi lớn và nhiều quà tặng; từ ngày 3/12 đến 7/12/2015, tại Triển lãm Giảng Võ diễn ra “Hội chợ vàng khuyến mại” với trên 200 gian hàng đồng loạt giảm giá từ 10  - 15% cho khách hàng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần