Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/3, làm việc với Quận ủy Ba Đình về kết quả công tác tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021

Sáng 24/3, làm việc với Quận ủy Ba Đình về kết quả công tác tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy yêu cầu Quận ủy tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt các Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện 5 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, trong đó, chú trọng chương trình cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc vứi quận Ba Đình.  Ảnh  Quốc Toản
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc vứi quận Ba Đình. Ảnh Quốc Toản
Về công tác chuẩn bị bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận xét, quận Ba Đình đã chủ động, triển khai nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ các quy trình công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ. Công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh. Đặc biệt, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng trong quý I/2016, quận đã vượt thu ngân sách 28% so với cùng kỳ năm trước, cùng với các phong trào thi đua được triển khai đã tạo hiệu ứng phấn khởi lan tỏa rộng khắp trên địa bàn.

 Từ nay đến ngày bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý quận Ba Đình cần rà soát, chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của ngày bầu cử, để mọi người nô nức, tình nguyện tham gia như ngày hội, “tránh tình trạng đến ngày bầu cử phải gọi loa để dân ra bầu”.

Cùng với đó, quận cần chú trọng công tác niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo đúng, đủ, không bỏ sót, nhất là các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ, cử tri là sinh viên tạm trú… Đồng chí cũng yêu cầu quận làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng người ứng cử theo quy định; rà soát và nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong dịp bầu cử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần