Chuẩn bị chu đáo cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025
Kinhtedothi - Chiều 31/10, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, cùng đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các sở ban ngành của TP Hà Nội, các hội/ hiệp hội làng nghề thủ công mỹ nghệ…
Hoàn thành nhiều nội dung phần việc
Ngày 12/7/2025, UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết Kế hoạch liên tịch số 185/KHLT-UBND-BNNMT về việc phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Sự kiện quốc tế về làng nghề dự kiến được tổ chức từ ngày 14 - 18/11/2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (TP Hà Nội).
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Festival có quy mô hơn 4.000m² được bố trí 350 gian hàng chia làm 5 không gian gồm: Không gian bảo tồn; Không gian phát triển; Không gian OCOP và ẩm thực; Không gian quốc tế và Không gian “Lễ hội rực rỡ sắc hoa Hà Nội”.
 
Quang cảnh cuộc họp.
Để chuẩn bị cho Festival, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản mời các xã, phường trên địa bàn Thành phố tham gia trưng bày, trình diễn, tạo tác tại Festival. Đến nay đã có 125 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia trưng bày, trình diễn, tạo tác tại Festival.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã làm việc và thống nhất với 4 xã, phường: 2 làng nghề thủ công sáng tạo Thế giới tại xã Bát Tràng, phường Hà Đông; 2 làng nghề ứng cử viên đề nghị công nhận làng nghề thủ công sáng tạo Thế giới năm 2025 tại xã Sơn Đồng, xã Chuyên Mỹ.
4 xã, phường sẽ tham gia trưng bày tạo tác, tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Festival; đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp đón khách Quốc tế về tham quan làng nghề trong thời gian diễn ra Festival.
Khẳng định vị thế Hà Nội - Việt Nam
Thông tin thêm tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Đức Thịnh cho biết, đã phối hợp với Hiệp Hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam mời các đại biểu quốc tế, đến nay 50 tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia; trong đó có 20 lãnh đạo Hội đồng thủ công thế giới và Tỉnh trưởng các tỉnh, TP là thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo Thế giới của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội cũng đã gửi Công văn đến 33 tỉnh, TP đề nghị tham gia không gian trưng bày tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Đến nay, đã có 18 địa phương của cả nước tham gia với tổng số có 77 gian hàng (trong đó, 20 gian bảo tồn làng nghề, 44 gian phát triển làng nghề; 1 gian Net Zezo và 3 gian du lịch làng nghề).
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cần có sự thống nhất về thông điệp trong Festival lần này, về vấn đề bảo tồn, phát triển và khẳng định vị thế của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung trên bản đồ thủ công mỹ nghệ Thế giới.
Đối với công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản phân công, đôn đốc các sở ngành địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tham mưu sớm hoàn thành giấy mời để gửi đến khách mời (quốc tế, Trung ương, bộ ngành, tỉnh thành…).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu công tác chuẩn bị phải chu đáo, từ những yếu tố nhỏ nhất, như việc cung cấp mạng internet, bảo đảm wifi thông suốt phục vụ người dân và du khách tham gia Festival.
Lãnh đạo TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình để duy trì đều đặn các hoạt động, chuỗi sự kiện thường xuyên và xuyên suốt tại Festival. Nghiên cứu, thiết kế nội dung các hội thảo, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm phát triển làng nghề, nhất là quy hoạch và bảo tồn.
Khẳng định ý nghĩa quan trọng của Festival, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp tích cực với UBND TP Hà Nội để hoàn thiện các nội dung, phần việc, hướng đến tổ chức thành công Festival, tạo dấu ấn Hà Nội - Việt Nam trong bảo tồn và phát triển làng nghề đối với quốc tế.
Trích dẫn
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, Festival là sự kiện quốc tế về làng nghề lớn nhất từ trước đến nay; không chỉ dừng ở quảng bá, giới thiệu đơn thuần mà còn hướng đến chiến lược lâu dài, được kỳ vọng là hoạt động thường niên.
Thứ trưởng Võ Văn Hưng lưu ý, cùng với hoàn thiện các nội dung, cần làm tốt công tác tuyên truyền về Festival; đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội để hoàn thiện các nội dung chuẩn bị chu đáo nhất cho Festival.

Sắp diễn ra Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 tại Hà Nội
Kinhtedothi - Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 18/11/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long (TP Hà Nội).

Sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án phát triển làng nghề Hà Nội giai đoạn 2025-2030
Kinhtedothi - Chiều 27/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo triển khai Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng thương hiệu - làng nghề cần chính sách hỗ trợ thực chất
Kinhtedothi- “Muốn phát triển bền vững làng nghề thì nội tại sản phẩm phải tốt, phải xây dựng được thương hiệu. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi rất cần những chính sách hỗ trợ thực chất hơn”.






