Chuẩn bị thi vòng chung kết cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet năm 2020

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/3, Ban Tổ chức chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020 do Báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan thường trực tổ chức cuộc họp, nhằm chuẩn bị công tác tổ chức tổng kết và thi vòng chung kết Cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2021.

 Quang cảnh cuộc họp Ban Tổ chức chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020 chiều 18/3
Theo Ban Thư ký chương trình, triển khai Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND TP Hà Nội, Ban Tổ chức chương trình truyển thông Vì an toàn giao thông Thủ đô - năm 2020, trong đó báo Kinh tế & Đô thị với vai trò thường trực đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội triển khai các hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tiếp cận.
Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, nhưng báo Kinh tế & Đô thị vẫn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên các ấn phẩm gồm: Báo in và báo điện tử kinhtedothi.vn, và đặc biệt là chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. Nội dung phản ánh kịp thời những thông tin thời sự, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của TP cũng như nhu cầu của bạn đọc.

Các vấn đề nóng như: Triển khai Nghị định 100/2019 về xử lý vi phạm giao thông; các chính sách mới liên quan giao thông; tai nạn giao thông; taxi công nghệ; xe khách liên tỉnh nhồi nhét, chặt chém hành khách; xử lý xe dừng đỗ đón khách không đúng quy định... được phản ánh kịp thời và phân tích chuyên sâu. Đáng chú ý, nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được thực hiện một số chùm bài, tuyến bài về "đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Tuyên truyền đậm về phân luồng giao thông, các hình ảnh làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra ở Hà Nội...

Đặc biệt, báo Kinh tế và Đô thị đẩy mạnh thông tin về xây dựng văn hóa giao thông, gương người tốt việc tốt trong giao thông, những hành động đẹp... nhằm lan tỏa ý thức giao thông tới đông đảo người dân Thủ đô, nhất là giới trẻ, tầng lớp học sinh sinh viên.

Trong năm 2020, ngoài việc vận hành cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet, chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn tiếp tục truyền tải những thông điệp về xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên nói riêng và Nhân dân Thủ đô và cả nước.

Cùng với việc tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo Kinh tế & Đô thị, công tác tổ chức sự kiện và tuyên truyền trực quan được Ban Tổ chức, Ban Thư ký Chương trình triển khai đồng bộ.

Sáng ngày 19/10/2020 tại trường THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy), báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020 trên internet.

Ban Thư ký Chương trình thông tin thêm, qua 3 vòng thi tự do cuộc thi trắc nghiệm Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020 trên internet, có hơn 120.000 lượt thí sinh tham gia vượt qua ít nhất một vòng thi. Kết quả này cao hơn so với năm trước (năm 2019 có 100.000 lượt thí sinh vượt qua 4 vòng thi).

Trong đó, khối THCS tham gia thi vượt qua một vòng thi nhiều nhất với 87.090; khối THPT có 33.512 thí sinh, khối GDNN-GDTX có 1.194 thí sinh. Ban tổ chức đã chọn ra 30 thí sinh có kết quả cao nhất (mỗi vòng 10 thí sinh) tham dự vòng thi chung kết.

Tại cuộc họp chiều 18/3, thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký chương trình cơ bản thống nhất với các báo cáo, đồng thời trao đổi, đóng góp vào dự thảo chương trình năm 2021.

Ban Tổ chức đã lấy ý kiến và thống nhất gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực an toàn giao thông; thông qua danh sách 5 tập thể, 5 cá nhân để đề xuất UBND TP tặng Bằng khen do có những đóng góp xuất sắc cho việc tổ chức thực hiện Chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức chương trình đề nghị Ban Thư ký tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, dự thảo trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại cuộc họp.

Trưởng Ban Tổ chức lưu ý những điểm mới sẽ thực hiện trong chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2021. Trong đó thời tổ chức thêm hình thức thi mới nhằm thu hút thêm nhiều người, như hội thi tuyên truyền an toàn giao thông trong nhà trường bằng hình thức sân khấu hóa.

Về vòng chung kết và Lễ tổng kết trao giải chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020, Ban Tổ chức đang khảo sát và dự kiến thực hiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2021.