Quận Hoàng Mai:

Chuẩn bị tốt tiêm vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/4 lô vaccine Covid-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam. Quận Hoàng Mai cùng các địa phương khác của Thủ đô đã sẵn sàng cho công tác tiêm vaccine cho trẻ em 5 đến 11 tuổi.

Với số lượng dân cư lớn, mật độ dân cư đông Quận Hoàng Mai đã và đang chịu rất nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hoàng Mai có 113.757 F0 trong đó khỏi bệnh 82.557, đang điều trị 31.140 người và tử vong 60.

Số F0 đang điều trị tại hà 112.363 người (đã khỏi bệnh 81.663 người, đang điều trị 30.950 người và tử vong 18). Số F0 điều trị tại Trạm Y tế lưu động Quận (Tòa A1 chung cư Pháp Vân) có 91 người (87 khỏi bệnh, 03 đang điều trị, 1 phải chuyển lên tuyến trên). Tại các bệnh viên, cơ sở thu dung của Thành phố đang điều trị tại Hoàng Mai là 803 trường hợp (557 khỏi bệnh, 186 điều trị, 03 đang điều trị).

Điểm nóng Hoàng Liệt cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Ảnh AT
Điểm nóng Hoàng Liệt cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Ảnh AT

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn hiện nay quận Hoàng Mai rất chú trọng việc tiêm chủng. Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các phường để triển khai công tác tiêm phòng.

Nhiều phường như Mai Động, Tương Mai, Hoàng Liệt…đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch nhất là trong lĩnh vực tiêm chủng. Địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể, dân phố và cảnh sát khu vực vào cuộc.

Đến nay, quận đã tổ chức mũi 3 đạt 73,4% (241.939/329.462 người) trong đó tiêm tại nhà 1.343 người, trên địa bàn chỉ còn 252 người chưa tiêm (đã có cam kết chịu trách nhiệm) trong đó 14 người bị chống chỉ định tiêm. Đối với đối tượng 12-17 tuổi đã 100% tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 đạt 99,3% (25.439/26.399 người).

Lãnh đạo phường Mai Động đang kiểm tra công tác chuẩn bị. Ảnh AT
Lãnh đạo phường Mai Động đang kiểm tra công tác chuẩn bị. Ảnh AT

Với kinh nghiệm tổ chức tiêm vaccine cho cộng đồng, cho đối tượng trên 50 tuổi, đối tượng 12-17 tuổi quận Hoàng Mai đã triển khai các kế hoạch chi tiết cho đối tượng 5-11 tuổi. Công tác thống kê số lượng trẻ em 5-11 tuổi đã hoàn tất từ rất sớm để lên các phương án tiêm chủng vaccine phù hợp. Trước đó Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tốt với Phòng Y tế quận chuẩn bị tốt cho ngày học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường.