Chùm ảnh: Người Thái Lan tình nguyện nấu cơm, cắt tóc cho đội cứu hộ và người nhà đội bóng mắc kẹt

Lan Hương (Theo Insider)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quá trình giải cứu đội bóng mắc kẹt ở hang Tham Luang giờ đây không chỉ bó hẹp trong đội cứu hộ, hàng nghìn người dân Thái Lan đã đến để hỗ trợ.

Tình hình của 12 thành viên đội bóng đá Thái Lan và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang động bị ngập lụt đã thu hút sự quan tâm của thế giới trong tuần qua và thúc đẩy một phản ứng rất lớn.
Việc cứu hộ trong hang vẫn đang được tiếp tục.
Các thợ lặn tìm được đội bóng sau 9 ngày mất tích, hiện nay, các nỗ lực không ngừng nghỉ đã được tiến hành để tìm cách đưa các cầu thủ nhí và huấn luyện viên ra ngoài. Nhưng điều này không hề dễ dàng.
Không chỉ hàng nghìn nhân viên cứu hộ mà những người dân Thái Lan cũng tình nguyện đến hỗ trợ cho việc giải cứu đội bóng nhí.
Người nhà cầu nguyện cho các cầu thủ nhí.
Nhóm cứu hộ làm việc cả ngày lẫn đêm, dù mưa hay nắng.
Một nhóm tình nguyện nấu ăn cho lực lượng cứu hộ. 
Trong khi đó, một nhóm tình nguyện khác cắt tóc cho đội cứu hộ và người nhà các cầu thủ nhí.
Việc cứu hộ có sự hỗ trợ từ các thợ lặn từ Australia, Anh, Mỹ và Trung Quốc. Trong ảnh: Một nhóm cứu hộ Trung Quốc.
 Đội cứu hộ nghiên cứu sơ đồ để tìm cách đưa đội bóng ra ngoài.
Hàng nghìn nhân viên cứu hộ tích cực làm việc trong hang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần