Chùm ảnh: Phụ nữ quận Thanh Xuân hiến máu an toàn giữa mùa dịch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia ca, chia giờ và phân luồng hiến máu, các hội viên phụ nữ quận Thanh Xuân đã duy trì song song hiệu quả hoạt động hiến máu tình nguyện và phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 19/6, tại Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc, Hội Liên hiệp phụ nữ - Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã tổ chức ngày hội “Phụ nữ Thanh Xuân hiến máu an toàn, chung tay phòng chống dịch Covid-19”.

Theo Hội LHPN quận Thanh Xuân, mục đích tổ chức hiến máu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và con em cán bộ, hội viên phụ nữ về trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, ý nghĩa nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện.

Cùng đó, phát huy tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng của phụ nữ quận Thanh Xuân khắc phục tình trạng thiếu máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện vào dịp hè và trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn máu cho người bệnh khan hiếm nghiêm trọng. Duy trì hiến máu an toàn sẽ giúp nhiều người có thêm cơ hội sống. Hiến máu giữa mùa dịch cũng khác rất nhiều so với ngày thường, vì được phân lịch đi theo khung giờ, không tập trung đông người trong cùng một thời điểm, đảm bảo khoảng cách an toàn. 

Khi đến điểm hiến máu tại Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc, người tham gia hiến máu được đo thân nhiệt, khai báo y tế, thực hiện các thủ tục đăng ký...

Người tham gia hiến máu được kiểm tra khám sức khỏe sàng lọc nhanh, chính xác và an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 khiến nhiều người có tâm lý e ngại khi đến nơi đông người. Tuy nhiên với quy trình hiến máu, tiếp nhận máu được tổ chức đảm bảo quy định phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định “5K”, nên đông đảo cán bộ hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận Thanh Xuân trực tiếp đến tham gia hiến máu đều cảm thấy an tâm

Bà Phạm Thị Cúc Tú - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc (ngoài cùng, bên phải) trực tiếp tham gia hiến máu cho biết: Chương trình hiến máu nhân đạo được Hội LHPN quận tổ chức nhiều năm nay giúp người bệnh duy trì sự sống. Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn tham gia với ý thức trách nhiệm trước cộng đồng

Việc hiến máu vào thời điểm này là hết sức cần thiết để bổ sung vào nguồn máu dự trữ cứu chữa cho bệnh nhân

Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thuỷ trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Phụ nữ Thanh Xuân hiến máu an toàn, chung tay phòng chống dịch Covid-19”

Tại ngày hội, có 172 người đăng ký hiến máu; kết quả thu được 150 đơn vị máu.