Chùm ảnh: Quận Hai Bà Trưng đảm bảo nghiêm túc, an toàn trong buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 sáng nay (7/7), ghi nhận trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cho thấy tại các điểm thi đều được tổ chức nghiêm túc, an toàn, nhất là đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 .

Tại quận Hai Bà Trưng có 6 điểm thi tốt nghiệp THPT chính thức (tại các trường THPT Thăng Long, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, THPT Trần Nhân Tông, THCS Vân Hồ, THCS Lê Ngọc Hân, THCS Hà Huy Tập) và 1 điểm thi dự phòng (trường THCS Nguyễn Phong Sắc), với tổng cộng 124 phòng thi và 2.955 thí sinh.
Ghi nhận sáng nay, tại các điểm thi đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt, cơ sở vật chất các điểm thi được chuẩn bị đầy đủ, có bố trí các lực lượng sẵn sàng tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, đáp ứng y tế trong khi diễn ra thi. Tại các điểm thi đều có lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực tham gia phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường. Cùng đó, đông đảo đoàn viên thanh niên phường tích cực tham gia “tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ phát khẩu trang, nước uống, sữa… cho các thí sinh trước và sau khi hoàn thành bài thi. Tại một số điểm thi còn bố trí 2 cổng ra - vào riêng biệt;  phòng chờ vào thi và 1 phòng chờ thi xong, thông thoáng, dãn cách, an toàn cho học sinh. Các điểm thi đều có khu vực chờ cho phụ huynh đứng đón con, đảm bảo râm mát, không gây cản trở giao thông.
Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu các nhà trường cũng phối hợp cơ quan y tế phường tổ chức phun khử khuẩn điểm thi vào các chiều 5,6,7/7; sau mỗi buổi thi đều thực hiện vệ sinh khử khuẩn tất cả các phòng thi và phòng làm việc chung của điểm thi. Tại các phòng thi đều có đủ nước uống, cốc và giấy dùng 1 lần. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền phong phú về phòng chống dịch Covid-19, treo, dán poste thông điệp 5K, hướng dẫn về phòng chống dịch ở những vị trí dễ nhìn như ngay tại cổng trường, phòng bảo vệ… Tại cổng trường có phân 3 - 5 luồng đường đi; hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh thì cách điểm thi 50m theo quy định…
Đánh giá về công tác tổ chức Kỳ thi, bà Đỗ Phương Thảo (trú tại tổ 27 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đang đợi đón con làm bài thi sáng nay (7/7) tại cổng trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ: “Tôi thấy công tác tổ chức thi rất chu đáo, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền sở tại, các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên… rất tích cực hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi cũng như hướng dẫn phụ huynh trong thời gian chờ đưa đón con. Các thi sinh vào thi và hoàn thành bài thi ra đều được các anh chị đoàn thanh niên kịp thời phát nước uống, sữa miễn phí ngay tại cổng trường, rất nhiệt tình, chu đáo”.
Vừa hoàn thành bài thi Ngữ Văn bước ra khỏi phòng thi, em Văn Đình Mạnh (trú tại ngõ 75 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cho hay, bài thi vừa sức, chỉ gồm những kiến thức cơ bản đã được học trong chương trình trên lớp. "Mặc dù có một số câu không “nằm trong dự đoán” nhưng em vẫn làm được bài, có thể đạt điểm khá, vì đều nằm trong những kiến thức đã được cô giáo giảng trên lớp" - em Mạnh tự tin nói.
Sau đây là một số hình ảnh đáng chú ý phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi lại được trong buổi thi đầu tiên tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng:
Đường vào điểm thi trường THCS Lê Ngọc Hân được hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian các thí sinh làm bài thi 
Lực lượng chức năng phường Phạm Đình Hổ tham gia phân luồng giao thông trước cổng trường THCS Lê Ngọc Hân trong thời điểm thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên 
Các điểm thi đều có nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, dán poste tuyên truyền ngay tại cổng trường 
Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên nhận được sự chúc mừng kịp thời của các anh chị đoàn viên thanh niên 
Tại các điểm thi đều có cán bộ y tế thực hiện sát khuẩn tay nhanh cho thí sinh trước khi vào và sau khi hoàn thành làm bài thi 
Điểm thi trường THCS Lê Ngọc Hân cũng như các điểm thi khác tại quận Hai Bà Trưng đều tổ chức phân 5 luồng cho thí sinh ra vào phòng thi, đảm bảo dãn cách 
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia "tiếp sức mùa thi" tại cổng điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông 
Các đoàn viên thanh niên kịp thời phát sữa, nước uống miễn phí cho thí sinh ngay sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên
Phụ huynh đợi đón con tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông được bố trí ở khu vực riêng đảm bảo râm mát, không cản trở giao thông