Chùm tin quốc tế: LHQ ủng hộ nỗ lực thúc đẩy nhân quyền của Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/12, tại Lễ công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ 2 của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ), Điều phối viên thường trú LHQ, bà Pratibha Mehta khẳng định, LHQ ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền qua kế hoạch Một LHQ giai đoạn 2012 - 2016.

Việt Nam sẽ trình bày Báo cáo quốc gia theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát lần 2 tại Hội đồng Nhân quyền LHQ vào tháng 1/2014.

 

NATO họp bàn về Afghanistan

Trong hai ngày (3 - 4/12), Ngoại trưởng các nước thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về tình hình Afghanistan. Các nhà ngoại giao NATO đã cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu Afghanistan không ký Hiệp định an ninh song phương với Mỹ trong năm 2013. Theo đó, NATO có thể rút toàn bộ binh lính khỏi nước này và cắt giảm khoản viện trợ lên tới 8 tỷ USD/năm.

 

Nhật Bản xúc tiến thông qua chiến lược an ninh đầu tiên

Ngày 4/12, Dự thảo chiến lược an ninh đầu tiên được đưa ra thảo luận tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia mới được thành lập của Nhật Bản, sau đó có thể được Thủ tướng Shinzo Abe thông qua vào ngày 13/12. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên khu vực biển Hoa Đông sau khi Trung Quốc lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mới đây. Trong diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt tại Tokyo đã bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" về ADIZ mà Bắc Kinh mới xác lập.

 

Thêm trường hợp nhiễm và tử vong do virus MERS

Ngày 4/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ 4 về virus gây hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV) tại Geneva, Thụy Sĩ sau khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Qatar ghi nhận các trường hợp nhiễm và tử vong do virus này. Xuất hiện năm 2012, đến nay, MERS-CoV đã cướp đi 70 sinh mạng trong tổng số 163 trường hợp lây nhiễm trên toàn cầu.