Chung kết Hội thi bí thư chi bộ giỏi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/8, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức vòng chung kết Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2014. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 69 năm ngày Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Phúc Thọ năm 2014 được tổ chức bắt đầu từ tháng 5/2014, thu hút sự tham gia của 344/356 bí thư chi bộ thuộc 29 Đảng bộ trực thuộc và 14/16 bí thư chi bộ cơ sở. Qua hai cấp thi là cấp cơ sở và cấp cụm, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết toàn huyện.

 
Các bí thư đoạt giải tại Hội thi bí thư chi bộ giỏi.
Các bí thư đoạt giải tại Hội thi bí thư chi bộ giỏi.
Sau 3 phần thi: Chào hỏi, trắc nghiệm câu hỏi về công tác xây dựng Đảng, trả lời câu hỏi tình huống và thuyết trình về một vấn đề thực tiễn, Ban tổ chức đã trao 4 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì, 1 giải Nhất và 3 giải Chuyên đề. Theo đó, giải Nhất của Hội thi thuộc về ông Hoàng Ngọc Thạch – Bí thư Chi bộ cụm 10, xã Phụng Thượng.

Phát biểu tại Hội thi, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Phan Chu Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội thi hết sức bài bản, nghiêm túc và sự sáng tạo quyết tâm của các bí thư chi bộ tham gia dự thi. Nhiều thí sinh đã thể hiện xuất sắc các phần thi, có cách trình bày độc đáo, ấn tượng, nhiều phần thi được dàn dựng công phu, sáng tạo và có sức hấp dẫn đối với khán giả.

Ông Phan Chu Đức cũng nhấn mạnh, Hội thi góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống cho các bí thư chi bộ. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đặc biệt, Hội thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cuộc sát hạch đầy ấn tượng đội ngũ bí thư chi bộ trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng bày tỏ hy vọng, sau Hội thi, các đồng chí bí thư chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được để vận dụng vào quá trình công tác của chi bộ mình, xây dựng chi bộ thực sự là tế bào của Đảng, hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. Qua đó, từng bước trở thành những chi bộ mẫu mực của huyện Phúc Thọ nói riêng và Thủ đô nói chung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần