Chung kết Tài năng âm nhạc Việt 2022

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 24/7, đêm chung kết cuộc thi Tài năng âm nhạc Việt năm 2022 đã chính thức tuyển lựa ra các giọng ca xuất sắc nhất cho ngôi vị quán quân thuộc ba dòng nhạc dân ca, trữ tình; dòng nhạc bolero và dòng nhạc trẻ.

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Minh Đức lần lượt được xướng danh cho vị trí quán quân thuộc ba dòng nhạc dân ca, trữ tình; dòng nhạc bolero và dòng nhạc trẻ.

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Minh Đức lần lượt được xướng danh cho vị trí quán quân thuộc ba dòng nhạc dân ca, trữ tình; dòng nhạc bolero và dòng nhạc trẻ.
Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Minh Đức lần lượt được xướng danh cho vị trí quán quân thuộc ba dòng nhạc dân ca, trữ tình; dòng nhạc bolero và dòng nhạc trẻ.

Mở màn cho đêm chung kết, bản Mashup “Cướp vợ người H’Mông” và ca khúc “60 năm cuộc đời”, chàng trai trẻ Nguyễn Minh Đức đã mang tới không khí vô cùng sôi động cho toàn thể chương trình ngay trong tiết mục đầu tiên.

Sự chuyên nghiệp của Minh Đức thể hiện trong từng ca từ của ca khúc. “Cái phiêu và cái say trong âm nhạc” của Đức cùng ý thức đầu tư cũng như làm nghệ thuật một cách bài bản, chỉn chu, chính là nhân tố giúp anh chàng này giành ngôi quán quân của dòng nhạc Trẻ trong mùa thi năm 2.

Với Lê Tuấn Anh – chàng chiến sĩ trẻ của lực lượng Công an Nhân dân TP Hà Nội lựa chọn ca khúc “Hà Nội Niềm tin và hy vọng”. Màn trình diễn ấn tượng với giọng ca đầy nội lực của Tuấn Anh, đã mang đến không khí hào hùng sục sôi mà đầy tự hào, cũng như khát vọng một Hà Nội vươn xa.

Lê Anh Tuấn – Quán quân Tài năng âm nhạc Việt 2022, dòng nhạc Dân ca, trữ tình.
Lê Anh Tuấn – Quán quân Tài năng âm nhạc Việt 2022, dòng nhạc Dân ca, trữ tình.

Trong khúc tự tình sâu lắng của ca khúc “Xót xa” của cố nhạc sĩ Lam Phương, thí sinh mang SBD 0358, Nguyễn Thị Xuân mang đến cho khán giả những xúc cảm sâu lắng, sự khắc khoải da diết của một mối tình không thể nào quên, để đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người gọi tên một nỗi nhớ mơ hồ.     

Minh Đức phiêu cùng nhạc công guitar.
Minh Đức phiêu cùng nhạc công guitar.

Đây đều là những thí sinh được đánh giá cao  về trình độ và năng khiếu âm nhạc, phong độ biểu diễn ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Bên cạnh đó, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sang năm thú 2 cuộc thi “Tài năng âm nhạc Việt” là sự kiện thường niên được Kênh VTC16, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và công ty ELITE ART GLOBAL phối hợp thực hiện. Là cuộc thi âm nhạc uy tín, “Tài năng âm nhạc Việt” sẽ tiếp tục tuyển lựa ra các tài năng âm nhạc ở các dòng nhạc, phục vụ cho các chương trình ca nhạc chất lượng cao của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC trong các năm tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần