Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi TP Hà Nội: Lan tỏa kinh nghiệm hay, kỹ năng tốt

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng ủy Khối các cơ quan TP) giành giải Nhất, thí sinh Đàm Thế Anh (đơn vị quận Đống Đa) giành giải Nhì tại chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021.

Ngày 26/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021. Đến dự hội thi có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tặng hoa, chúc mừng các thí sinh dự thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai - Trưởng  Ban Tổ chức hội thi cho biết, thực hiện Kế hoạch số 460-KH/BTGTW, ngày 26/1/2021 của Ban Tuyên giáo T.Ư về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức vòng sơ khảo tại 4 cụm với 35 thí sinh đại diện cho 35 Đảng bộ là các quận, huyện, thị và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ban Tổ chức Hội thi đã chọn ra 7 thí sinh tiêu biểu tham dự vòng chung khảo.

Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 - để đánh giá, trao giải các thí sinh đạt giải, lựa chọn 2 thí sinh tham dự Hội thi khu vực phía Bắc do T.Ư tổ chức và cấp giấy chứng nhận đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt loại giỏi, khá ở vòng sơ khảo.

“Chúng tôi biểu dương và hoan nghênh cố gắng của Ban tổ chức, cán bộ, đảng viên và các thí sinh của các Đảng bộ cơ sở đã tích cực hưởng ứng tổ chức và tạo được thành công bước đầu của hội thi, tạo sự lan toả và thẩm thấu rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của việc “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Thực hiện chủ trương về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Đặc biệt, các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 do các báo cáo viên cơ sở lựa chọn dự thi như: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phát huy giá trị văn  hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII (Nhiệm kỳ 2020-2025)... thực sự góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, tạo hành động làm theo đạo đức của Bác ở mỗi cấp, mỗi ngành và từng người.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm

Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu, thật sự là cơ hội tốt để các thí sinh dự thi phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ năng, tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đề nghị Ban Tổ chức hội thi quán triệt nghiêm túc kế hoạch, quy chế hội thi, chủ động, linh hoạt, điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, lựa chọn được những thí sinh có kết quả tốt nhất để biểu dương, khen thưởng, tiếp tục bồi dưỡng tham dự Hội thi khu vực I và toàn quốc do Ban Tuyên giáo T.Ư Tổ chức (Hội thi khu vực I, được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 - 3/12/2021).

“Các thí sinh cần nhận thức đây là vinh dự, là trách nhiệm, là cơ hội tốt để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng; đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi lẫn nhau, đề cao trách nhiệm, quyết tâm giành kết quả cao trong hội thi và luôn là lực lượng nòng cốt, những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Với yêu cầu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 7 thí sinh đã lựa chọn các chuyên đề để trình bày tham gia hội thi.

Báo cáo tổng kết hội thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học - Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi cho biết, Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của TP đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Nội dung tham gia thi phong phú, đa dạng, bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức đặt ra tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 25/35 đơn vị lựa chọn chủ đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 3/35 đơn vị lựa chọn chủ đề Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); 7/35 đơn lựa chọn chủ đề Nghị quyết Đảng bộ quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, các thí sinh đã chuẩn bị đề cương công phu, chất lượng, nội dung bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ tính Đảng, tính chiến đấu, tính quần chúng và tính khoa học, có sự gắn kết, liên hệ với định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo viên, tuyên truyền viên công tác.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giải cho các thí sinh tại hội thi

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi TP là điều kiện rất thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi và thể hiện phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm của mình trong công tác tuyên truyền miệng ở tầm cao hơn. Hội thi chính là dịp để các báo cáo viên trưởng thành hơn, tinh thông nghiệp vụ hơn trong công tác tuyên truyền miệng.

“Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở địa phương, đơn vị; thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ về số lượng, chất lượng; duy trì nền nếp chế độ bồi dưỡng và hội thi báo cáo viên các cấp. Các thí sinh tiếp tục phát huy thành tích đạt được và những kinh nghiệm đúc rút, học hỏi từ hội thi, nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân về các Nghị quyết của Đảng” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học nhấn mạnh.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng ủy Khối các cơ quan TP) giành được giải Nhất hội thi; thí sinh Đàm Thế Anh (đơn vị quận Đống Đa) giành được giải Nhì. Ban tổ chức đã trao 2 giải Ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 28 thí sinh đạt loại khá, giỏi vòng sơ khảo.

Ban tổ chức cũng đã chọn thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng ủy Khối các cơ quan TP) và Đàm Thế Anh (đơn vị quận Đống Đa) tham dự Hội thi khu vực I và toàn quốc do Ban Tuyên giáo T.Ư Tổ chức (Hội thi khu vực I được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 1 - 3/12/2021).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần