Chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm 2022

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/6, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức chung khảo Hội thi “Bí thư chi bộ tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022”.

Các đại biểu dự Hội thi
Các đại biểu dự Hội thi

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và chúc mừng các thí sinh. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng Cờ lưu niệm cho 18 phường tham gia hội thi
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng Cờ lưu niệm cho 18 phường tham gia hội thi
Chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm 2022 - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng hoa các thí sinh tham dự hội thi
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng hoa các thí sinh tham dự hội thi

Phát biểu khai mạc chung khảo hội thi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, hoạt động này có ý nghĩa quan trọng với phương châm hướng mạnh về cơ sở để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện hiệu quả Chương trình số 01 của Thành ủy và Đề án số 11 ngày 6/12/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” cùng chương trình công tác của quận.

Các thí sinh trả lời câu hỏi kiến thức chung 
Các thí sinh trả lời câu hỏi kiến thức chung 
Phần thi của thí sinh thí sinh Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống
Phần thi của thí sinh thí sinh Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ quận, là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ tổ dân phố nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nâng cao kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ công tác Đảng.

Đồng thời, tạo điều kiện và cơ hội để các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố giao lưu, học tập kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Giám khảo Hội thi
Ban Giám khảo Hội thi
Hội thi thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân
Hội thi thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân
Hội thi thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân
Hội thi thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã thành lập Ban Chỉ đạo hội thi để chỉ đạo đảng ủy 18 phường tổ chức hội thi bí thư chi bộ tổ dân phố giỏi, đảm bảo nghiêm túc, quy mô, bài bản, chất lượng từ cấp cơ sở đến cấp cụm và cấp quận.

Trải qua 3 tháng triển khai thực hiện, hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực, tạo sự lan tỏa lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, với 117 bí thư chi bộ tổ dân phố của đảng bộ 18 phường tại vòng thi cơ sở, dự thi cấp cụm là 18 đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố và chung khảo là sự tranh tài của 6 bí thư chi bộ tổ dân phố xuất sắc nhất đại diện cho 3 cụm thi.

Các thí sinh đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, sự hiểu biết về nghiệp vụ công tác Đảng và bản lĩnh sân khấu để thể hiện trọn vẹn các phần thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 phường Phan Chu Trinh
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 phường Phan Chu Trinh
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao giải Nhì cho thí sinh Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống; thí sinh Ngô Thị Phú - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Đào
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao giải Nhì cho thí sinh Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống; thí sinh Ngô Thị Phú - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Đào
PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao giải Ba cho các thí sinh
PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao giải Ba cho các thí sinh

Sau đó, là phần tranh  tài của 6 đồng chí bí thư chi bộ gồm: Thí sinh Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 phường Phan Chu Trinh; thí sinh Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống; thí sinh Nguyễn Đức Lực - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 2 phường Hàng Bạc; thí sinh Ngô Thị Phú - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Đào;  thí sinh Nguyễn Văn Hòa - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 3 phường Hàng Bồ; thí sinh Hoàng Minh Phương- Bí thư chi bộ tổ dân phố số 17 và 18 phường Chương Dương.

Các thí sinh đã trải qua 2 phần thi gồm: Trả lời câu hỏi kiến thức chung và thi kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống thông qua những màn thể hiện hấp dẫn, sôi nổi.

Các thí sinh trình bày các nội dung thuyết trình rõ ràng, mạch lạc, đầu tư nội dung công phu và có minh họa sinh động, phong phú. Với nội dung xử lý tình huống, bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác, các đồng chí bí thư chi bộ đã phân tích, vận dụng giữa lý thuyết và thực tế để đưa ra cách xử lý tình huống thấu tình đạt lý, có sức thuyết phục.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên và Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm Trần Đức Hiếu trao giải thí sinh xử lý tình huống xuất sắc nhất và giải thuyết trình xuất sắc nhất cho các thí sinh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên và Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm Trần Đức Hiếu trao giải thí sinh xử lý tình huống xuất sắc nhất và giải thuyết trình xuất sắc nhất cho các thí sinh

Hội thi được triển khai nghiêm túc, bài bản, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các phường, tạo sự lan toả lớn, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 phường Phan Chu Trinh; 2 giải Nhì cho thí sinh Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống; thí sinh Ngô Thị Phú - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Đào; 3 giải Ba cho các thí sinh Nguyễn Đức Lực - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 2 phường Hàng Bạc; thí sinh Nguyễn Văn Hòa - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 3 phường Hàng Bồ; thí sinh Hoàng Minh Phương- Bí thư chi bộ tổ dân phố số 17 và 18 phường Chương Dương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải thí sinh xử lý tình huống xuất sắc nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Hòa - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 3 phường Hàng Bồ; giải thuyết trình xuất sắc nhất cho thí sinh Hoàng Minh Phương- Bí thư chi bộ tổ dân phố số 17 và 18 phường Chương Dương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần