Chung khảo hội thi “Trưởng ban công tác mặt trận giỏi” huyện Gia Lâm

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 8/5, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức chung khảo hội thi "Trưởng ban công tác mặt trận giỏi" năm 2023. Tham gia hội thi có 6 thí sinh xuất sắc tại hội thi "Trưởng ban công tác mặt trận giỏi" của các cụm Bắc Đuống, Nam Đuống và Trung tâm Sông Hồng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú - Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: Trong gần 2 tháng qua, Hội thi Trưởng ban công tác Mặt mặt trận giỏi huyện Gia Lâm năm 2023 được tổ chức từ cấp xã, cấp cụm với không khi vui tươi, phấn khởi, thiết thực, hiệu quả. Qua các vòng thi, các cụm đã lựa chọn được 6 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho 164 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tham dự chung khảo hội thi cấp huyện.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt  trận các cấp, nhất là Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Gia Lâm thành quận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú phát biểu khai mạc hội thi.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú phát biểu khai mạc hội thi.

Tại hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Giới thiệu, nghiệp vụ công tác mặt trận và xử lý tình huống. Phần thi giới thiệu, các thí sinh nêu khái quát về bản thân; một số nét chính về địa phương, đơn vị cũng như kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận tại địa phương.

Phần thi "Nghiệp vụ công tác mặt trận", các thí sinh dự thi theo hình thức trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp về truyền thống MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam và 5 chương trình công tác của MTTQ Việt Nam. 

Ở phần thi xử lý tình huống, 6 thí sinh tham gia với nhiều tiểu phẩm có ý nghĩa thiết thực trong thực tế, như: Chỉ tại cái bếp lò (xã Dương Xá); Sao không nói sớm (xã Yên Thường); Ngõ hẹp (xã Đa Tốn), Tôi hiểu ra rồi (xã Phú Thị)... Các tiểu phẩm có nội dung, chủ đề tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất mở đường và trồng cây trên đất công, hòa giải tại cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Chung khảo hội thi “Trưởng ban công tác mặt trận giỏi” huyện Gia Lâm - Ảnh 1
Một tiểu phẩm tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Dương Đá (xã Dương Xá) Phùng Đắc Xương với tiểu phẩm kịch thơ "Chỉ tại cái bếp lò", có nội dung tuyên truyền thực hiện trật tự văn minh đô thị và bảo vệ môi trường; 2 giải Nhì (xã Đa Tốn và xã Yên Thường), 3 giải Ba (thị trấn Trâu Quỳ, xã Phú Thị và xã Phù Đổng).

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Dương Đá (xã Dương Xá).
Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Dương Đá (xã Dương Xá).
Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho xã Đa Tốn và xã Yên Thường.
Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho xã Đa Tốn và xã Yên Thường.
Ban tổ chức trao 3 giải Ba cho thị trấn Trâu Quỳ, xã Phú Thị và xã Phù Đổng.
Ban tổ chức trao 3 giải Ba cho thị trấn Trâu Quỳ, xã Phú Thị và xã Phù Đổng.

Sau vòng thi này, thí sinh đạt giải Nhất chung khảo hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi huyện Gia Lâm sẽ được cử tham dự vòng thi sơ khảo cấp thành phố.