Chung khảo Hội thi “Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi” quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chung khảo Hội thi “Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi” quận Hoàn Kiếm năm 2023. Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long dự Hội thi.

Các đại biểu dự Hội thi
Các đại biểu dự Hội thi

Sau gần 3 tháng hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, trải qua các vòng thi cấp phường, cụm phường để lựa chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Hội thi chung khảo cấp quận.

Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 là dịp để hệ thống Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào cuộc sống.

Phần thi của thí sinh Vũ Phương Liên - Trưởng ban CTMT tổ dân phố số 4, phường Hàng Bông
Phần thi của thí sinh Vũ Phương Liên - Trưởng ban CTMT tổ dân phố số 4, phường Hàng Bông
Phần thi của bà Nguyễn Thị Xuân Thắng – Trưởng Ban CTMT tổ dân phố số 3 phường Phan Chu Trinh
Phần thi của bà Nguyễn Thị Xuân Thắng – Trưởng Ban CTMT tổ dân phố số 3 phường Phan Chu Trinh

Qua Hội thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi cũng là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở được giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao giải Đặc biệt cho thí  sinh  Khuất Minh Trí – Trưởng ban CTMT Tổ dân phố số 4 phường Trần Hưng Đạo
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao giải Đặc biệt cho thí  sinh  Khuất Minh Trí – Trưởng ban CTMT Tổ dân phố số 4 phường Trần Hưng Đạo
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trần Văn Tám – Trưởng ban CTMT Tổ dân phố số 15 phường Chương Dương
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trần Văn Tám – Trưởng ban CTMT Tổ dân phố số 15 phường Chương Dương

Tại Hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi và phần thi “Giới thiệu”; phần thi “Nghiệp vụ công tác Mặt trận”; phần thi “Xử lý tình huống”.

Kết quả, Ban giám khảo, Ban tổ chức đã quyết định và lựa chọn ra: 1 giải Đặc biệt; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và các giải chuyên đề. Trong đó, đội thi phường Trần Hưng Đạo đoạt giải Đặc biệt; phường Chương Dương đoạt giải Nhất.

Ngay sau Hội thi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2023.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao giải Nhì cho các thí sinh 
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao giải Nhì cho các thí sinh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú  trao giải Ba cho các thí sinh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú  trao giải Ba cho các thí sinh 
Ban Tổ chức trao các giải chuyên đề cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao các giải chuyên đề cho các thí sinh

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đánh giá, Hội thi thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuộc sống.

Qua tổ chức Hội thi, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi nhưng cũng đầy trí tuệ để cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, tổ dân phố giao lưu, trao đổi những mô hình hay, cách làm tốt, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận...

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, thời gian từ nay đến cuối năm 2023, hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm phải triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc 
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc 
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà cho các thí sinh tham gia Hội thi
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà cho các thí sinh tham gia Hội thi

Trong đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ quận tới cơ sở bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, còn phải tập trung triển khai nhiệm vụ tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và cơ sở, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc các tổ dân phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác Mặt trận Tổ quốc, đóng góp thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận Hoàn Kiếm và cơ sở trong năm nay.