Chung khảo Liên hoan Dân ca, dân vũ Bắc Từ Liêm: Đậm bản sắc vùng, miền

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên hoan Dân ca, dân vũ Bắc Từ Liêm năm 2022 là hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát huy, tôn vinh các loại hình văn hóa dân gian mang đậm bản sắc vùng, miền của các địa phương.

Tối 3/10, quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung khảo Liên hoan Dân ca, dân vũ năm 2022 chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10).

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại đêm chung khảo.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại đêm chung khảo.

Phát biểu tại đêm chung khảo, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh, Liên hoan Dân ca, dân vũ Bắc Từ Liêm là hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát huy, tôn vinh các loại hình văn hóa dân gian mang đậm bản sắc vùng, miền của các địa phương; đồng thời góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Với chủ đề: “Giai điệu quê hương”, những làn điệu dân ca, điệu múa dân gian mang đậm bản sắc địa phương.
Với chủ đề: “Giai điệu quê hương”, những làn điệu dân ca, điệu múa dân gian mang đậm bản sắc địa phương.

Với chủ đề: “Giai điệu quê hương”, những làn điệu dân ca, điệu múa dân gian mang đậm bản sắc địa phương cũng như cộng đồng cư dân, hướng tới những giá trị chân - thiện  - mỹ; ca ngợi Việt Nam - đất nước - con người trong chiến đấu, lao động, sản xuất và sinh hoạt. Phản ánh những khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc; ca ngợi Thủ đô Hà Nội - Thành phố “Văn hiến -văn minh - hiện đại” trong hội nhập và phát triển.

Tham gia liên hoan là hàng trăm diễn viên không chuyên yêu thích các làn điệu dân ca, dân vũ.
Tham gia liên hoan là hàng trăm diễn viên không chuyên yêu thích các làn điệu dân ca, dân vũ.

Tham gia liên hoan là hàng trăm diễn viên không chuyên yêu thích các làn điệu dân ca, dân vũ bao gồm: Cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và đông đảo quần chúng Nhân dân đang sinh hoạt, lao động và học tập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Liên hoan Dân ca, dân vũ là sân chơi bổ ích, lành mạnh để những người yêu thích hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trên địa bàn quận có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, góp phần định hướng thẩm mỹ văn hóa văn nghệ,  tăng cường khối đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Liên hoan khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển góp phần bồi đắp, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Liên hoan khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển góp phần bồi đắp, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, Liên hoan khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển góp phần bồi đắp, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá thực hiện thành công mục tiêu phát triển tạo đà để quận Bắc Từ Liêm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận lần thứ hai.

Đặc biệt, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); Tiến tới tròn 1 năm hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về Văn hóa, với mục tiêu: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”.

Tại đêm chung khảo Liên hoan, 18 tiết mục đã qua vòng sơ khảo thi diễn với những tiết mục đặc sắc thuộc các thể loại: Hát dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc mang đậm sắc thái văn hóa vùng miền…

Kết thúc đêm chung khảo, Ban tổ chức trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba cho các đội thi, trong đó, giải Đặc biệt được trao cho đội thi phường Đức Thắng.