Chứng khoán 13/11: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, thị trường phục hồi bất thành

Hương Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Áp lực bán gia tăng sau 14 giờ khiến VN-Index có lúc giảm hơn 8 điểm về dưới mốc 1.100. Đà giảm này chủ yếu đến từ nhóm VN30 với mức giảm gần 10 điểm.

VN-Index suýt thủng mốc 1.100 điểm

Mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, thị trường có dấu hiệu khá tích cực khi màu xanh là chủ đạo. Trong đó, tăng tốt nhất là các mã cổ phiếu nhóm thép. Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu HPG, HSG, NKG bật tăng khá mạnh ngay từ đầu phiên với thanh khoản khá tốt và ở top sau như POM, TLH, SMC cũng nóng dần lên. 

Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu SMC đã kéo trần thành công và dư mua trần khá lớn (39.600 cổ phiếu), bên cạnh TLH, NKG, HSG, POM đều tăng trên dưới 4%, HPG cũng tăng 2,64%. Đồng thời, thanh khoản HPG vượt trội, vươn lên dẫn thứ 2 thị trường với hơn 44 triệu đơn vị khớp lệnh; còn GEX, HSG và NKG cũng đạt khối lượng khớp lệnh khá cao, lần lượt đứng thứ 7, 8 và 9 trong top 10.

Chứng khoán 13/11: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, thị trường phục hồi bất thành - Ảnh 1

Một nhóm cổ phiếu khác cũng thể hiện được sức mạnh trong ngày hôm nay đó là chứng khoán. Ngoài SSI (+2,11%) đã nêu trên thì rất nhiều cổ phiếu lớn khác của nhóm đều đóng cửa cao nhất phiên hôm nay, điển hình có thể kể đến như FTS (+1,87%), VCI (+1,63%) hay VIX (+1,27%). Top 1 khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay là cổ phiếu VIX (hơn 45 triệu đơn vị).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.100,07, giảm nhẹ 1,61 điểm (-0,15%). Thanh khoản có sự sụt giảm khá đáng kể so với phiên trước đó khi chỉ có gần 790 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức hơn 16 nghìn tỷ đồng. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế lớn hơn trên bảng điện khi có 400 mã giảm điểm, trong khi có đó số mã tăng điểm có dấu hiệu cải thiện với 294 mã, còn lại là 850 mã đóng cửa ở mốc tham chiếu. Trong 19 cổ phiếu trần, có sự góp mặt của ông lớn ngành điện lực VNE. Cổ phiếu này tiếp tục đà tăng kể từ sau tin tăng giá điện bán lẻ.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục có phiên bán ròng thứ năm liên tiếp với giá trị vào khoảng hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, nhóm cổ phiếu bị bán mạnh nhất là FUESSVFL, VCB, VHM, MWG, HPG. Trong đó, riêng VCB bị bán ròng -138,85 tỷ. Tuần vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 1.220,4 tỷ đồng trên HOSE, trong đó bán ròng 780,4 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ông lớn ngân hàng

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, cập nhật đến ngày 13/11, khối ngoại đang sở hữu các tỷ lệ sau đây tại 3 ngân hàng trong nhóm 4 ngân hàng lớn (Big 4) như sau:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID): nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 17,19% trên tỷ lệ 30% cổ phần được sở hữu tối đa. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã BID tăng 0,01% so với mức 17,18% của tuần giao dịch trước đó. Trong phiên giao dịch hôm nay 13/11, cổ phiếu BID giảm 0,24% xuống 42.100 đồng/cp.

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán: CTG): nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 27,18% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã CTG đã tăng 0,03% so với mức 27,15% của tuần giao dịch trước đó. Trong phiên giao dịch hôm nay 13/11, cổ phiếu CTG đứng ở mốc tham chiếu là 29.400 đồng/cp.

Cuối cùng, về phía Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB): nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 23,55% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã VCB đã tăng 0,01% so với mức 23,54% của 1 tuần giao dịch trước đó. Kết phiên 13/11, cổ phiếu VCB giảm 0,58% còn 85.500 đồng/cp.