Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán 2 sàn tiếp tục tăng điểm, VN-Index tiến sát ngưỡng 620 điểm

KTĐT - Không còn sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán thế giới, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày 21/10.

KTĐT - Không còn sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán thế giới, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày 21/10.

Mở cửa giao dịch, sức ép chốt lãi ngay lập tức đè nặng lên thị trường. Tuy vậy, nhờ sức cầu được duy trì mạnh nên VN-Index vẫn đủ sức lội ngược dòng tăng nhẹ 1,9 điểm để chốt phiên giao dịch với số điểm 618,48 điểm, gần đạt ngưỡng 620. Khối lượng giao dịch vẫn được duy trì ở mức cao, toàn sàn có  93,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4.449 tỉ đồng được giao dịch trong phiên này.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng nhẹ là  bởi các cổ phiếu chính như SSI, HAG, NTL… tiếp tục tăng mạnh từ 1.500-4.500 đ/cổ phiếu làm trụ cột cho toàn sàn. Trong phiên này SJS đã quay lại mức giá 200.000 đồng/cổ phiếu. NTL cũng lên đến 144.000 đồng/cổ phiếu, HAG với 132.000 đồng/cổ phiếu…Hỗ trợ cho toàn thị trường còn có các các mã cổ phiếu nhỏ và vừa vẫn giữ được mức tăng dù không mạnh mẽ như các nhà đầu tư mong muốn. Kết thúc phiên giao dịch có 100 mã tăng giá (60 mã tăng trần), 64 mã giảm giá (3 mã giảm sàn) và 19 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội hôm nay cũng giằng co quyết liệt giữa các mã. Kết thúc phiên chỉ số HNX-Index tăng 2,87 điểm lên mức 217,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 58 triệu đơn vị cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.623 tỉ đồng. Trong đó, góp công lớn cho HNX-Index tăng điểm là  mã ACB sau một thời gian dài lình xình. Phiên hôm nay (21-10), mã  ACB tăng 2.200 đồng/CP  lên 48.500 đồng/CP và đã có 3,2 triệu CP được khớp lệnh. Toàn sàn phiên này có 151 mã tăng giá, 68 mã giảm giá và 9 mã đứng giá.

Trong phiên giao dịch ngày 21-10 tại sàn TP Hồ Chí Minh, khối các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh lượng giao dịch, họ mua trên 4 triệu cổ phiếu trị giá trên 235 tỷ đồng nhưng lượng bán ra chỉ bằng 50% lượng mua vào. Tổng khối lượng bán ra đạt trên 2,4 triệu cổ phiếu. trị giá gần 142 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại đã mua ròng trên 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 94 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, khối ngoại cũng mua nhiều  hơn bán khi họ mua vào 987.500 cổ phiếu, tương ứng gần 45 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng bán ra đạt 678.100 cổ phiếu, tương ứng trên 15 tỷ đồng.

Theo phân tích của các công ty chứng khoán: Việc thị trường có thêm một phiên tăng điểm, dù không nhiều là bởi tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XII,  Thủ tướng đã báo cáo những điểm quan trọng của nền kinh tế  nước ta 9 tháng đầu năm cũng như những chỉ tiêu của năm sau. Theo báo cáo thì  năm nay lạm phát sẽ không cao, GDP vẫn tăng và doanh nghiệp đã thoát khỏi khủng hoảng. Ngoài ra, CPI cả nước trong tháng 10 cũng không cao, chỉ tăng 0,4% (10 tháng CPI tăng 7,2%), đây cũng là tin tốt cho những  nhà đầu tư vốn rất sợ anh huởng của lạm phát lên thị trường chứng khoán như những tháng đầu năm ngoái 2009. Chính vì vậy, việc VN-Index duy trì được những phiên tăng điểm liên tục là dấu hiệu tốt để thị trường chứng khoán tiếp tục chinh phục ngưỡng 620-630 điểm. Tuy nhiên, trong những phiên tới thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh nhẹ và đây là cơ hội để các nhà đầu tư có thể mua vào những cổ phiếu mà mình kỳ vọng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thanh toán không tiền mặt, xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thanh toán không tiền mặt, xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

18 Oct, 09:51 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của thời đại số, không thể đảo ngược. Với sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp cùng vai trò tiên phong của thế hệ trẻ, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh – hiện đại, an toàn và thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ