80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán 24/11: Khối ngoại gom hàng mạnh trong ngày Black Friday

Kinhtedothi - Trong phiên hôm nay, khối ngoại bất ngờ quay trở lại mua ròng hơn 400 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa trong sắc xanh với hầu hết các mã tăng.

Khối ngoại mua ròng hơn 400 tỷ đồng

Phiên giảm hôm qua đã khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong phiên hôm nay. Áp lực chốt lời mạnh bung ra trong phiên chiều khiến chỉ số có thời điểm bay hơi gần 15 điểm trước khi đảo chiều tăng vọt sau ATC. Trước tình cảnh này, nhà đầu tư “ví von” thị trường chứng khoán cũng sale off trong ngày Black Friday. VN-Index đóng cửa ngày 24/11 với mức tăng 7,12 điểm lên 1.095 điểm (tương đương tăng 0,65%). Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE duy trì mức cao với khi giá trị khớp lệnh đạt trên 17.800 tỷ đồng.

Thị trường có 256 mã tăng, 439 mã giảm

SAB, BID, HPG... là những mã cổ phiếu kéo trụ trong phiên hôm nay. Nhiều mã giảm mạnh phiên trước đã hồi phục mạnh trong phiên này. Rõ thấy nhất là ở nhóm chứng khoán. Cụ thể, SSI tăng 3,56%, VND tăng 3,4%, VCI tăng 3,58%, HCM tăng 2,8%, VIX tăng 3,75%, BSI tăng 6,29%, FTS tăng 2,82%, CTS tăng 3,41%.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận hàng loạt mã tăng mạnh sau khi giảm sâu ở phiên trước đó, như: NVL tăng 3,53%, KBC tăng 3,13%, PDR tăng 3,2%, NLG tăng 3,94%, SZC tăng kịch trần. Tuy vậy, sắc đỏ cũng không quá kém cạnh so với sắc xanh, dù thế, đa phần giảm tương đối nhẹ. 

HAG tiếp tục là cổ phiếu tâm điểm với mức tăng 6,12% lên 10.400 đồng (có thời điểm tăng trần). Tạm tính đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu này sau 14 tháng. 

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã tăng khá tốt, có thêm từ 1% giá trị trở lên, gồm: BID, CTG, HDB, EIB, LPB. Trong số ít mã ghi nhận sắc đỏ, nổi bật nhất là TCB khi mất 1,15% giá trị.

Đối với nhóm sản xuất, phân hoá xảy ra ở các cổ phiếu vốn hoá lớn: HPG tăng 2,13%, SAB tăng 4,3%, GVR tăng 1,3% nhưng VNM lại giảm 0,58%, MSN giảm 2,37%. Ở các mã vốn hoá vừa và nhỏ, sắc xanh là yếu thế nhất, các cổ phiếu chủ yếu đứng giá tham chiếu hoặc suy giảm.

Cổ phiếu năng lượng, hàng không và bán lẻ đều phân hoá: GAS tăng 0,65%, PGV tăng 1,85% còn POW và PLX lần lượt mất đi 0,44% và 0,89% giá trị; VJC tăng 1,24% nhưng HVN giảm 0,88%; MWG tăng 3,35% sau khi giảm mạnh ở phiên trước, FRT và DGW tăng lần lượt 2,1% và 2,63% nhưng PNJ lại giảm 0,5%.

Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng 436 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mua ở nhiều mã ngân hàng, chứng khoán như VPB, SSI, VIX, STB, CTG

3 nhà đầu tư sắp chi 1.300 tỉ đồng mua cổ phiếu HAG

Theo tài liệu công bố trong nghị quyết của Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán, 130 triệu cổ phiếu HAG sẽ được bán cho 3 nhà đầu tư trong nước, bao gồm: Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS), Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát (Việt Cát) và ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Trong đó, LPBS trước đây là Công ty CP Chứng khoán Liên Việt, mới được đổi tên vào tháng 8/2023. Công ty này vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 , trong đó có nội dung phát hành 363,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 3.888 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán cổ phiếu của LPBS dự kiến để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ (2.938 tỉ đồng), đầu tư tự doanh (500 tỉ đồng) và mở rộng mạng lưới chi nhánh (200 tỉ đồng).

Việt Cát là tổ chức mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - nhà băng do nhà sáng lập Doji Group Đỗ Minh Phú làm Chủ tịch HĐQT - góp vốn, mua cổ phần, với số tiền tối đa 125 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - nhà đầu tư cá nhân duy nhất tham gia thương vụ chào bán 130 triệu cổ phiếu của HAG - có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại VNDirect, OCB, VPBank Securities.

Số tiền 1.300 tỉ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán này sẽ được Hoàng Anh Gia Lai dùng để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ tại công ty con.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
VN-Index chạm đỉnh 3 năm, VJC kéo tài sản bà Phương Thảo lên 2,8 tỷ USD

VN-Index chạm đỉnh 3 năm, VJC kéo tài sản bà Phương Thảo lên 2,8 tỷ USD

22 Jul, 04:37 PM

Kinhtedothi - VN-Index chính thức vượt mốc 1.500 điểm, xác lập đỉnh cao nhất trong hơn 3 năm qua với lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ cột. Đáng chú ý, cổ phiếu VJC tăng trần lên 101.700 đồng/cổ phiếu, giúp tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vọt lên 2,8 tỷ USD, củng cố vị trí người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Ngân hàng mạnh tay rót vốn vào bất động sản

Ngân hàng mạnh tay rót vốn vào bất động sản

22 Jul, 01:22 PM

Kinhtedothi- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến cuối tháng 6/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 17,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, tín dụng kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể là 18,47%, tương đương khoảng 3,18 triệu tỷ đồng. Bất động sản vẫn là lĩnh vực hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức tín dụng.

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng vào cuộc

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng vào cuộc

22 Jul, 01:19 PM

Kinhtedothi - Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại Vịnh Hạ Long ngày 19/7/2025 khiến nhiều người thương vong, nhiều gia đình phải gánh chịu mất mát. Trong thời điểm đau thương ấy, các doanh nghiệp bảo hiểm đã nhanh chóng vào cuộc, thực hiện nghĩa vụ và thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng nhiều hành động thiết thực.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ