Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán 24/2: VN-Index leo đỉnh 32 tháng, vượt ngưỡng 1.300 điểm

Kinhtedothi - Trong phiên hôm nay, VN-Index ghi dấu ấn khi tăng 7,8 điểm, đạt mức 1.304,56 điểm, chính thức vượt ngưỡng 1.300 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 13/6/2024. Đây cũng là mức cao nhất trong 32 tháng.

Nhiều nhóm cổ phiếu bứt phá

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 24/2 với tín hiệu tích cực khi cả 2 chỉ số chính, VN-Index và HNX-Index, đồng loạt tăng điểm trong nửa cuối phiên chiều. Đặc biệt, VN-Index ghi dấu ấn khi tăng 7,8 điểm, đạt mức 1.304,56 điểm, chính thức vượt ngưỡng 1.300 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 13/6/2024. Đây cũng là mức cao nhất trong 32 tháng, phản ánh sức bật mạnh mẽ của thị trường sau thời gian dài đối mặt với vùng kháng cự từ tháng 6/2022.

Động lực chính thúc đẩy VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu VN30, với chỉ số này tăng 10,8 điểm nhờ 21 mã tăng giá so với 6 mã giảm. Trong đó, HPG (+4,7%) và VNM (+3,9%) là hai mã dẫn đầu, góp phần lớn vào đà tăng chung. Các mã như VCB và CTG cũng tác động tích cực, mang về hơn 4,2 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, không phải cổ phiếu nào cũng giữ được phong độ khi FPT giảm hơn 1%, trở thành mã ảnh hưởng tiêu cực nhất trong nhóm. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng ghi nhận diễn biến khả quan nhờ sự hỗ trợ từ các mã như MBS (+2,81%), IDC (+1,79%) và SHS (+2,11%).

Xét theo nhóm ngành, tiêu dùng thiết yếu nổi bật với mức tăng 0,86%, chủ yếu nhờ VNM (+3,91%) và SAB (+1,16%). Ngành tài chính và tiện ích theo sau với mức tăng lần lượt 0,74% và 0,45%. Ngược lại, ngành viễn thông chịu áp lực mạnh nhất, giảm 3,19%, với VGI (-4,05%) và CTR (-1,99%) là những cái tên đáng chú ý. Nhóm cổ phiếu thép cũng gây ấn tượng sau thông tin áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng từ Trung Quốc và Ấn Độ. HPG tăng 4,73%, đóng góp gần 2 điểm cho VN-Index, trong khi HSG (+1,99%) và NKG (+2,49%) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, thường được xem là “hoa tiêu” của thị trường, bùng nổ khi VN-Index vượt mốc quan trọng. BSI tăng kịch trần, FTS (+6,64%), CTS (+4,55%) và nhiều mã khác như SSI, HCM, MBS đều tăng trên 2%. Cổ phiếu ngân hàng nghiêng về sắc xanh với SHB (+1,36%), HDB (+1,74%), trong khi nhóm bất động sản phân hóa rõ rệt: SZC (+1,25%), DXG (+1,32%) tăng khá, nhưng NVL (-1,48%) và VHM lại giảm điểm. Riêng nhóm đầu tư công chịu áp lực chốt lời, với CII (-4,84%) và LCG (-1,37%) quay đầu giảm.

Thanh khoản thị trường đạt 23.300 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE ghi nhận 21.100 tỷ đồng, phần lớn đến từ nhóm VN30. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư dần chuyển sang tích cực khi VN-Index vượt ngưỡng 1.300 điểm. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng 304 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào FPT (270 tỷ đồng) và HPG (151,89 tỷ đồng), dù trên HNX họ mua ròng nhẹ hơn 1 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, thị trường đang hưởng lợi từ kỳ vọng tăng trưởng GDP 8% và chính sách thúc đẩy kinh tế. Nếu giữ vững mốc hỗ trợ 1.275 điểm, VN-Index có thể duy trì đà tăng trong thời gian tới, mở ra triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2025 sau giai đoạn đi ngang kéo dài trong năm 2024.

Cổ phiếu LDG bất ngờ tăng kịch trần bất chấp khó khăn về tài chính

Hôm nay 24/2, cổ phiếu LDG tăng 6,8%, đạt 2.200 đồng/cp, với khối lượng giao dịch đột biến vượt 9,5 triệu đơn vị.

Mặc dù gặp khó khăn lớn với lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng và những bê bối pháp lý liên quan đến lãnh đạo công ty, cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn ghi nhận tăng mạnh hai phiên liên tiếp, đạt mức trần trong các phiên giao dịch gần đây. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh ngành bất động sản có nhiều biến động, khi nhiều mã cổ phiếu khác cũng ghi nhận sự bứt phá, như NRC của Danh Khôi và VNI của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Dù vậy, sự tăng trưởng của cổ phiếu LDG là nghịch lý khi công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính nghiêm trọng. Gần đây, lãnh đạo công ty bị truy tố về tội lừa dối khách hàng trong việc bán dự án, dẫn đến lượng hàng bán bị trả lại tăng mạnh. Công ty ghi nhận lỗ liên tiếp trong hai năm qua, với tổng thiệt hại lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LDG cũng gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ trái phiếu, khi không thể trả gốc và lãi đúng hạn vào cuối năm 2024.

Công ty lý giải rằng khó khăn kinh tế kéo dài và họ đang làm việc với các đối tác để cơ cấu lại tài sản và dòng tiền.

VN-Index giằng co, chứng khoán tháng 2 chờ cơ hội bứt phá

VN-Index giằng co, chứng khoán tháng 2 chờ cơ hội bứt phá

Chứng khoán 18/2: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index kết phiên trong sắc xanh

Chứng khoán 18/2: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index kết phiên trong sắc xanh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thêm giải pháp hỗ trợ tiểu thương quản lý thanh toán không tiền mặt

Thêm giải pháp hỗ trợ tiểu thương quản lý thanh toán không tiền mặt

25 Apr, 05:16 PM

Kinhtedothi- Sau gần một năm có mặt trên thị trường, thiết bị thông báo chuyển khoản và quản lý giao dịch Loa Ting Ting do Công ty CP 9Pay- đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước- đã phát triển đã nhanh chóng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ trên toàn quốc.

Bộ Tài chính: Hơn 11.000 nhà đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích

Bộ Tài chính: Hơn 11.000 nhà đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích

24 Apr, 08:52 PM

Kinhtedothi- Liên quan đến việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, Cục trưởng Cục Công sản- Bộ Tài chính Nguyễn Tân Thịnh cho biết, theo thống kê đến cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Các cơ sở dôi dư chủ yếu tập trung ở các điểm trường, trạm y tế ở miền núi, vùng sâu xa, khó khăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ