Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán 26/3: VN-Index mất gần 6 điểm do áp lực bán tháo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi lực bán tháo mạnh vào cuối phiên khiến VN-Index mất gần 6 điểm, đánh mất mốc 1.330 điểm.

Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng

Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index giảm 5,83 điểm xuống 1.326,09 điểm. HNX-Index mất 3,23 điểm còn 241,33 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,47 điểm xuống 98,7 điểm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 20.400 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận thanh khoản hơn 17.300 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Cổ phiếu FPT giảm 2,77% xuống 123.000 đồng/cp, tiếp tục chuỗi điều chỉnh giảm mạnh. Thanh khoản FPT tăng đột biến với hơn 9,7 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng. Điều này khiến vốn hóa thị trường của FPT sụt giảm xuống còn 180.941 tỷ đồng, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm ngân hàng với nhiều mã giảm sâu: CTG (-1,3%), VCB (-0,6%), LPB (-1,62%), MBB (-0,83%), VPB (-0,77%), BID (-0,38%), TPB (-2,03%).

Nhóm chứng khoán cũng không nằm ngoài xu hướng giảm: SHS (-2,67%), HCM (-2,04%), SSI (-1,49%), ORS (-6,02%), BSI (-2,45%), MBS (-2,25%), VCI (-1,66%).

Nhóm bất động sản bị nhà đầu tư “xả hàng” mạnh: DIG (-2,48%), KDH (-2,29%), VPI (-1,18%), NLG (-1,02%), HDC (-1,88%), PDR (-1,49%). Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn giữ sắc xanh như VIC (+0,18%), VRE (+0,76%), TCH (+2,25%), SIP (+0,55%), IJC (+1,08%).

Điểm sáng trên thị trường thuộc về nhóm thép khi ghi nhận đà tăng mạnh: HPG (+1,29%), HSG (+0,56%), TLH (+6,96%). Cổ phiếu năng lượng cũng hút dòng tiền với PVT (+2%), BSR (+1,03%), VIP (+1,03%), trong khi PVD, GSP, VTO tăng dưới 1%.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng trên HoSE với giá trị hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 300 tỷ đồng, tiếp theo là TPB (-128,34 tỷ đồng), DBC (-57,42 tỷ đồng), VHM (-50,59 tỷ đồng), HCM (-47,4 tỷ đồng).

Ở chiều mua vào, VRE được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị 156 tỷ đồng, tiếp đến là BID (48,68 tỷ đồng), STB (37,58 tỷ đồng), GVR (26,38 tỷ đồng).

Với áp lực bán mạnh từ khối ngoại và sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ, VN-Index đang gặp khó khăn trong việc giữ vững mốc 1.330 điểm. Nhà đầu tư cần thận trọng quan sát diễn biến dòng tiền và động thái của khối ngoại trong các phiên sắp tới.

Hòa Phát chi 12.800 tỷ đồng trả cổ tức sau 3 năm 

Sau 3 năm liên tục dồn lực cho dự án Dung Quất 2, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) chính thức khôi phục chính sách cổ tức với kế hoạch chi trả lên đến 12.800 tỷ đồng, bằng 108% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Tại ĐHCĐ thường niên 2025, HĐQT Hòa Phát trình kế hoạch doanh thu 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 25% so với năm trước. Đáng chú ý, tập đoàn dự kiến chi trả cổ tức 20% cho năm 2025, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng chi phí thực hiện cổ tức dự kiến lên tới 12.800 tỷ đồng, tương đương 106% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Trong đó, khoảng 3.200 tỷ đồng sẽ được chi trả bằng tiền mặt trong vòng 6 tháng sau khi ĐHCĐ thông qua, đồng thời phát hành gần 960 triệu cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 73.556 tỷ đồng.

Trước đó, Hòa Phát từng duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn, như năm 2021 chi trả 40% (5% tiền mặt, 30% cổ phiếu). Tuy nhiên, từ năm 2022, tập đoàn tạm ngừng chia cổ tức để tập trung nguồn lực cho siêu dự án Dung Quất 2, trị giá 85.000 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ năm 2024, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết dù Hòa Phát nắm giữ khoảng 30.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, nhưng đây không phải “tiền thừa” để đầu tư rủi ro. “Chúng tôi không dám phiêu lưu, không dám đầu tư bất động sản hay trái phiếu. Có tiền nhưng không dám dùng, còn phải lo cho Dung Quất 2” - ông Long nhấn mạnh.

Sau 3 năm thắt chặt tài chính, đến cuối năm 2024, Hòa Phát đã giải ngân khoảng 60.000 tỷ đồng cho Dung Quất 2. Hiện tập đoàn vẫn còn 25.900 tỷ đồng tiền mặt và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, cùng lợi nhuận giữ lại lên tới 49.600 tỷ đồng.

Với kế hoạch chi trả cổ tức lớn và triển vọng kinh doanh khả quan nhờ dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động, Hòa Phát cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng tạo lợi nhuận bền vững. Sau nhiều năm “giữ mình”, thông điệp từ ban lãnh đạo nay đã rõ ràng - tập đoàn sẵn sàng chia sẻ thành quả trở lại với cổ đông.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ tiên phong trong thúc đẩy kinh tế tư nhân

Hà Nội sẽ tiên phong trong thúc đẩy kinh tế tư nhân

22 Jun, 08:46 AM

Kinhtedothi- Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng, phát triển bền vững kinh tế của Thủ đô. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển DN tư nhân đã và đang được TP nỗ lực thực hiện đồng bộ.

Hướng dẫn chuyển đổi mã số thuế, giảm thủ tục cho người dân

Hướng dẫn chuyển đổi mã số thuế, giảm thủ tục cho người dân

21 Jun, 09:33 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 01/7/2025, cá nhân là công dân Việt Nam sẽ sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST) trong các giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thuế. Đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho MST của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ