Chứng khoán 28/2: Thị trường băng băng vượt đỉnh sau chỉ đạo "nóng" của Thủ tướng

Hương Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi có thông tin về chỉ đạo của Thủ tướng trong hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024, VN-Index tăng dựng đứng hơn 17 điểm, chính thức vượt mốc kháng cự 1.250.

VCB kéo thị trường vượt đỉnh

Trong phiên giao dịch hôm nay, dầu khí là nhóm ghi nhận dấu ấn tăng giá mạnh nhất ngay từ đầu phiên sáng. Tuy nhiên, kịch bản đã diễn ra khác với 2 phiên trước đó khi nhóm trụ bank hút thanh khoản trở lại và đồng loạt tăng mạnh. Trái chiều, lực bán gia tăng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Toàn thị trường có 411 mã tăng, 323 mã giảm
Toàn thị trường có 411 mã tăng, 323 mã giảm

Kết phiên, VN-Index tăng 17,1 điểm và đóng cửa sát mốc 1.255 điểm. Toàn bộ lực kéo đến từ nhóm VN30 trong đó góp cho VN-Index 9,16 điểm tăng. Các mã BID, VPB cùng đóng góp hơn 1 điểm tăng cho VN-Index. Riêng VCB hôm nay đóng góp cho VN-Index hơn 9 điểm.

Cổ phiếu VCB tăng kịch trần trong bối cảnh ngân hàng Vietcombank công bố sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ gần 38,8%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ, kiểm toán) của Ngân hàng Vietcombank là hơn 29.387 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ngân hàng Vietcombank sẽ dùng toàn bộ hơn 21.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Với số vốn điều lệ hiện tại gần 55.891 tỷ đồng, ước tính tỷ lệ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 của Ngân hàng Vietcombank đạt gần 38,8%, tương đương việc khoảng 2,17 tỷ cổ phiếu VCB được phát hành thêm để thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Ngân hàng Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, đạt hơn 77.571 tỷ đồng.

Quay trở lại với diễn biến thị trường hôm nay, sắc xanh hiện hữu ở 25 mã VN30 ngoại trừ BVH, GVR, SHB đứng tham chiếu; VIC và CTG giảm nhẹ. Chiều ngược lại, cùng với VCB, cổ phiếu TPB và VRE tăng lần lượt 4,4% và 5,3%; các mã MSN, MWG, ACB, PLX, BID, STB, HDB, SAB, VPB tăng từ 1-3%.

Nhóm bất động sản phân hóa rõ rệ: Trong khi VHM tăng 0,45%, VIC tăng 1%, VRE tăng 5,3%, SJS tăng 5,35%, IJC tăng 2,08% thì KDH giảm 0,61%, PDR giảm 0,52%, DIG giảm 1,28%, SZC giảm 1,71%.

Nhóm sản xuất cũng phân hóa mạnh, trong đó HPG tăng 0,82%, VNM tăng 0,28%, MSN tăng 1,04%, SAB tăng 2,49%. Các mã còn lại phân hóa mạnh.

Trong khi đó, tại nhóm năng lượng, một số cổ phiếu như GAS tăng 0,52%, POW tăng 0,43%, PLX tăng 1,54% nhưng ngược lại PGV lại giảm 0,44%. Dầu khí là một trong những ngành ghi nhận màn trình diễn tốt nhất. Xét trên cả 3 sàn, PVD tăng kịch trần, BSR tăng 3,59%, PVC tăng 3,42%, PTV tăng 2,33%, PVS tăng 1,92%, PVB tăng 1,9%, PLX tăng 1,54%.

Các cổ phiếu bán lẻ có MWG tăng 1,23%, PNJ tăng 0,33%, FRT tăng 0,29%.

Thanh khoản trên 3 sàn hôm nay đạt 25.500 tỷ đồng trong đó khớp lệnh trên HoSE đạt gần 22.700 tỷ. Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị 223 tỷ đồng trong đó tập trung vào HPG và các mã nhóm tài chính như SSI, VPB, TPB, MSB, STB. Ngược lại, CTG, GEX và EVF đều bị bán trên 1 triệu đơn vị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ thời gian qua, cơ cấu của TTCK từng bước được hoàn thiện, từ chỗ chỉ có thị trường cổ phiếu đến nay đã có thêm thị trường trái phiếu Chính phủ và TTCK phái sinh. Bên cạnh kết quả đạt được, theo Thủ tướng, TTCK Việt Nam còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. 

Nêu phương hướng phát triển TTCK thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong năm 2025; tập trung phát triển theo xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, phát triển nhanh và bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng TTCK Việt Nam, đặc biệt tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng với tinh thần: "Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, có sản phẩm, hiệu quả cân đong, đo đếm được".

Sau khi có thông tin về chỉ đạo của Thủ tướng trong hội nghị, VN-Index tăng dựng đứng hơn 17 điểm, chính thức vượt mốc kháng cự 1.250.