Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán bị bán tháo, cơ hội cho ai biết kiên nhẫn

Kinhtedothi – Phiên giao dịch hôm nay (17/1), thị trường chứng khoán có gần 130 mã bị bán với giá sàn, VN-Index đã giảm trên 43 điểm, khiến không ít nhà đầu tư hoang mang.

Nguyên nhân cổ phiếu bị bán tháo?

Chốt phiên giao dịch chiều nay, trên sàn HOSE có 446 mã giảm, trong đó có 128 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 49 mã tăng. Chỉ số VN-Index giảm 43,18 điểm, tương đương mất 2,89% xuống 1.452,84 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 987,1 triệu đơn vị, giá trị 31.244,55 tỷ đồng, tăng 25,81% về khối lượng và tăng 36,93% về giá trị so với phiên hôm cuối tuần trước (14/1).

Nhóm cổ phiếu bất động sản (BĐS) vẫn là đang chịu áp lực sau vụ bỏ cọc của Tân Hoàng Mình tại Thủ Thiêm và Chủ tịch FLC bán “chui” gần 75 triệu cổ phiếu. Nếu như phiên sáng chỉ có nhóm cổ phiếu của họ “FLC” giảm sàn thì cuối phiên sáng và phiên chiều hàng loạt mã đã quay đầu đi xuống giá sàn ở hầu hết các mã BĐS như CII, FLC, ROS, AMD, LDG, DXG, ABS, NBB, BCE, SCR, DIG, SAM, NHA, TDC, …

Nhiều cổ phiếu bị bán ở mức giá sàn, nhưng vẫn trắng bên mua.

Dù bán ở mức giá sàn nhưng nhiều nhà đầu tư cũng không thể bán do không có lực mua, khối lượng dư bán sàn nhiều mã lên hàng chục triệu đơn vị, như ROS có trên 81 triệu đơn vị dư bán sàn; FLC có trên 52 triệu đơn vị dư bán sàn.

Việc giảm điểm mạnh trong thời gian qua trên thị trường chủ yếu tập trung vào nhóm Midcap và Smallcap. Chỉ tính từ ngày 10-17/1, chỉ số Midcap giảm 12% về 2.039,28 điểm, chỉ số Smallcap giảm 12,6% về 1.995 điểm, trong khi chỉ số VN30 chỉ giảm 3,5% về 1.478,61 điểm. Sau 6 phiên giảm điểm, các chỉ số midcap và smallcap đã vào vùng quá bán.

Theo thống kê, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của 5 năm gần nhất từ 2016-2020 thị trường chứng khoán đều giảm điểm và giảm thanh khoản. Nhưng sang đầu năm mới, thị trường lại tăng điểm trở lại. Riêng chỉ có năm 2020, sau Tết Nguyên đán chỉ số VN-Index vẫn giảm điểm do làn sóng dịch bệnh đầu năm vẫn căng thẳng, khiến giới đầu tư lo ngại bán mạnh cổ phiếu.

Theo phân tích của một số chuyên gia chứng khoán, thị trường chứng khoán giảm những ngày qua đã đến điểm ngưỡng quá bán. Ngoài 2 sự kiện kể trên, còn do các công ty chứng khoán cho vay margin yêu cầu nhà đầu tư bán để thu hồi nợ, cộng với sự rũ bỏ của thị trường trước Tết, khiến cho các chỉ số càng lùi sâu.

Cơ hội cho nhà đầu tư kiên nhẫn

Nhận định của nhiều chuyên gia chứng khoán tại thời điểm này cho rằng: “Trong nguy sẽ có cơ”, sự giảm mạnh của thị trường là cơ hội cho nhà đầu tư biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thị trường bùng nổ.Thực tế, nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của dịch bệnh quý 3/2021, nhưng quý 4 lại cho thấy sự phục hồi tích cực.

Theo chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán VNDIRECT: GDP thực tế của Việt Nam tăng 2,6% trong năm 2021, nhỉnh hơn so với dự báo. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định trong năm 2021 với lạm phát được kiểm soát tốt, dự trữ ngoại hối tăng cao và tỷ giá hối đoái ổn định.

Cụ thể, GDP Việt Nam tăng 5,2% trong quý 4/2021, so với cùng kỳ. Trong 3 trụ cột chính của nền kinh tế, ngành dịch vụ phục hồi vượt kỳ vọng của tăng trưởng 5,4% trong quý 4/2021, từ mức giảm 8,6% trong quý 3/2021. Điều này đánh dấu mức tăng trưởng hàng quý cao nhất của lĩnh vực dịch vụ kể từ quý 1/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,6% trong quý 4/2021 so với cùng kỳ trong, cũng phục hồi từ mức giảm 5,5% trong quý 3/2021 và tương đương với mức tăng trưởng trong quý 4/2020.

Nhìn vào những con số tăng trưởng kể trên, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tích cực, trong khi đó, thị trường chứng khoán đang giảm điểm, đi ngược quy luật của thị trường.

VNDIRECT dự báo, GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm 2022, so với năm 2021, thúc đẩy bởi sự phục hồi của ngành hàng không, du lịch, dòng vốn FDI gia tăng. Lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 12,5 tỷ USD trong năm 2021, tăng 10% so với năm 2020. Quốc hội vừa thông qua gói kích thích kinh tế, với trị giá 342.050 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,2% GDP năm 2021, bao gồm các khoản chi tiêu của Chính phủ để nâng cấp hệ thống y tế, phúc lợi xã hội, hỗ trợ việc làm, miễn giảm thuế phí đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Trong khi nền kinh tế vẫn đang cho những tín hiệu tích cực, các cổ phiếu trải qua chuỗi giảm điểm mạnh, điều này sẽ mở ra cơ hội hồi phục và tăng trưởng trở lại cho thị trường.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư có thể yên tâm nắm giữ và duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục qua Tết Nguyên đán do xác suất thị trường tiếp tục tăng điểm sau Tết với khoảng 80% và sự tăng điểm của thị trường thường nhận được sự hỗ trợ từ khối lượng và giá trị giao dịch bùng nổ. Điều quan trọng mà chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư rằng không nên bán tháo cổ phiếu bằng bất cứ giá nào, bởi khi thị trường tăng điểm sẽ mất cơ hội.

Chứng khoán tuần tới: Thị trường hồi phục ở mã ngành nào?

Chứng khoán tuần tới: Thị trường hồi phục ở mã ngành nào?

Chứng khoán hồi phục sau biến động

Chứng khoán hồi phục sau biến động

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành

Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành

22 Sep, 04:18 PM

Kinhtedothi- Giải thưởng Du lịch Việt Nam không chỉ là “thước đo uy tín” của ngành du lịch mà còn là động lực khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương và quốc gia. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu tại buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 tổ chức chiều 22/9/2025.

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

22 Sep, 09:32 AM

Kinhtedothi - Từ những gốc chè Shan tuyết cổ thụ vươn mình trên sườn núi cao 800 - 1.200m so với mực nước biển, người dân xã Bản Liền (Lào Cai) đã gắn bó với cây chè như một phần máu thịt. Trải qua bao thế hệ gìn giữ, đến nay, sản phẩm chè Shan tuyết nơi đây không chỉ mang trong mình hương vị của núi rừng Tây Bắc, mà còn được khẳng định bằng những chứng nhận hữu cơ quốc tế khắt khe nhất theo tiêu chuẩn EU và USDA (Mỹ). Đặc biệt, danh hiệu OCOP 5 sao đã mở ra cánh cửa để Shan tuyết Bản Liền vươn tầm thế giới, trở thành một “điểm sáng xanh” trong xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

22 Sep, 08:56 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

22 Sep, 08:12 AM

Kinhtedothi – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 249/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị định 249). Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, khẳng định quyết tâm xây dựng chính sách đãi ngộ toàn diện, tạo động lực giữ chân nhân tài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ