Chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/3, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa tăng 84,46 điểm (0,59%) lên 14.495,73 điểm, bất chấp tình hình căng thẳng tại khu vực Biển Đen.

Chuyên gia Hiroichi Nishi, thuộc SMBC Nikko Securities, nhận định chỉ số Nikkei hiện nay vẫn ở mức thấp, sau những đợt bán tháo. Do đó, thị trường đã thúc đẩy các đợt mua vào trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, môi trường đầu tư nói chung vẫn còn chưa rõ ràng và đồng yen tăng giá sẽ tiếp tục là nhân tố giữ các nhà đầu tư đứng ngoài thị trường.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mở cửa giảm 12,99 điểm (0,64%) xuống 2.012,21 điểm, do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư và những lo ngại về lĩnh vực bất động sản.

Trong khi đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 7,83 điểm lên 21.591,33 điểm.

Theo các nhà giao dịch, các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed và diễn biến tiếp theo ở Crimea.

Đêm trước, tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall được đẩy lên cao hơn, khi các nhà đầu tư lờ đi tình hình bất ổn tại Ukraine.

Đóng cửa phiên 18/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 88,97 điểm (0,55%) lên 16.336,19 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 13,42 điểm (0,72%) lên 1.872,25 điểm.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh tiếp nhận Crimea vào thành phần Liên bang Nga.

Nhà kinh tế Peter Cardillo, thuộc Rockwell Global Capital, nhận định thông tin mới tại Ukraine không gây ngạc nhiên cho các nhà giao dịch trên thị trường. Thay vào đó, họ tập trung chú ý vào cuộc họp của Fed, để nhận được thông tin cụ thể hơn về động thái chính sách tiếp theo của cơ quan này.

Đây là cuộc họp đầu tiên, do tân Chủ tịch Fed, Janet Yellen, điều hành. Dự kiến, bà sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô chương trình kích thích kinh tế thêm 10 tỷ USD.

Ông Cardillo nhận định đà tăng của thị trường chứng khoán hoàn toàn trái ngược với tình trạng giao dịch trầm lắng và tâm lý thận trọng báo trùm thị trường thường diễn ra vào những ngày trước ngày họp cuối cùng của Fed.