Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong phiên giao dịch ngày 23/10 do nhà đầu tư...

Kinhtedothi - Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong phiên giao dịch ngày 23/10 do nhà đầu tư gia tăng hoạt động bán ra chốt lời sau các phiên tăng điểm trước đó. Tuy nhiên, đà đi xuống có phần được chặn lại nhờ thông tin hoạt động chế tạo của Trung Quốc tăng nhẹ trở lại.

Theo thống kê sơ bộ về chỉ số quản lý sức mua (PMI) của khu vực chế tạo Trung Quốc vừa được ngân hàng HSBC công bố, PMI của Trung Quốc trong tháng Mười đạt 50,4, tăng nhẹ so với mức 50,2 của tháng Chín.
Ảnh minh họa. (Nguồn:AFP/ TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn:AFP/ TTXVN)
Con số này cho thấy hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc đang đi lên, đồng thời làm dịu bớt những quan ngại về nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Số liệu tích cực này được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố số liệu cho biết nền kinh tế đầu tàu châu Á này trong quý 3 đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ đầu năm 2009, dù mức tăng vẫn mạnh hơn kỳ vọng.

Tin tốt này đã kịp nâng đỡ các thị trường chứng khoán châu Á và làm chậm lại hoạt động bán chốt lời của giới đầu tư. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để lấy đi màu đỏ trên các bảng giao dịch điện tử trong khu vực.

Đóng cửa phiên 23/10, hầu hết các thị trường chủ chốt trong khu vực đều giảm điểm, tuy nhiên, các mức giảm không mạnh, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trượt 0,37% (tương đương "bốc hơi" 56,81 điểm) xuống chốt phiên ở 15.138,96 điểm. 

Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,04% (24,14 điểm) xuống chốt phiên ở 2.302,42 điểm; Hang Seng của Hong Kong trượt 0,30% (70,79 điểm) xuống 23.333,18 điểm; Seoul mất 0,27% xuống 1.931,65 điểm; Sydney giảm không đáng kể (2,77) điểm xuống 5.383,1 điểm; TAIEX của Đài Loan giảm 0,20% xuống 8.731,07 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần