Chứng khoán châu Âu phục hồi sau gần 2 tuần lao đao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ có sự vực dậy từ ngành du lịch và giải trí, hôm 25/11, chứng khoán châu Âu đã hồi phục từ mức giảm lớn nhất trong gần 2 tuần qua.

Cụ thể, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng tới 10% sau khi công bố lợi nhuận cả năm vượt dự báo. Trong khi đó, Deutsche Lufthansa AG tăng 3,6%, và TUI AG tăng 2,2%. Giá cổ phiếu của LafargeHolcim Ltd tăng 3% sau khi đưa ra số liệu lãi suất trong năm tài chính vừa qua và đặt ra mục tiêu 9,8 tỷ USD trong vòng 3 năm tới.

Chứng khoán châu Âu đã lộn ngược dòng trong bối cảnh lạc quan rằng Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB) sẽ đưa ra các chương trình kích thích kinh tế không bị ảnh hưởng bởi quyết định tăng lãi suất của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể được ra mắt vào tháng sau.