Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán hôm nay (10/1): Bất ngờ phiên chiều, nhiều cổ phiếu từ giá trần rơi xuống sàn

Kinhtedothi - Phiên giao dịch hôm nay (10/1), thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục chứng kiến sự rung lắc mạnh của của chỉ số VN-Index. Trong khi phiên sáng nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa vẫn tăng giá tích cực hỗ trợ chỉ số thì cuối phiên chiều lại đảo chiều bất ngờ VN-Index giảm mạnh.

Phiên giao dịch sáng nay, nhóm cổ phiếu bất động sản (BĐS) nhỏ và vừa vẫn là điểm sáng của thị trường khi hàng loạt mã tăng lên mức giá trần và thanh khoản rất tích cực.

Trên HOSE nhóm cổ phiếu họ nhà “FLC” là tâm điểm của nhà đầu tư. Trong đó, ROS, AMD, HAI đều vọt lên mức giá trần, với ROS khớp lệnh đạt 29,2 triệu đơn vị, còn AMD và HAI khớp trên dưới 5 triệu đơn vị; FLC có lúc lên trần, nhưng chốt phiên đã thu hẹp, còn tăng trên 5% nhưng khớp lệnh cao nhất thị trường trên 55 triệu đơn vị, cũng vượt trội so với ãm này mọi khi.

Cùng đua sắc tím trong nhóm nhỏ và vừa còn có các mã như SCR, LDG, FCN, TIP, NHA, HQC, NBB, QCG, DRH, SGR, PHC, VPH, TEG, TCH, CII… Trong đó, HQC khớp 22,8 triệu đơn vị; ITA khớp hơn 16,6 triệu đơn vị; TCH khớp hơn 13,1 triệu đơn vị. Nhóm này tăng mạnh còn có KSB, TNI, ITC, TDC, DXG, DLG, CCI, CTI, LCG, ITA, IJC, FCM, BCG, DIG với mức tăng từ trên 3,6% đến trên 6%. Thanh khoản các mã này cũng khá tích cực từ 1-13 triệu đơn vị.

Cặp đôi HAG và HNG vẫn chưa hết “nóng”, với HAG tăng kịch trần 7% lên 15.300 đồng/CP, khớp lệnh đứng thứ 2 trên thị trường, sau FLC với hơn 49 triệu đơn vị; còn HNG tăng 4,2% lên 13.650 đồng, khớp 20,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, nhóm bluechip vẫn là lực cản khi nhiều mã vẫn nằm dưới tham chiếu. Phiên sáng hỗ trợ tích cực thị trường có VIC và VRE, trong đó VRE là mã tăng tốt nhất trong rổ VN30 tăng 3,7% lên 36.050 đồng; VIC tăng 2% lên 104.200 đồng. Ngoài ra còn có 2 mã ngân hàng là STB và TPB tăng hơn 2%; các mã HPG, BID, POW tăng trên 1% và nhích nhẹ VPB, VHM, PDR, CTG, VNM…

Ngược lại, KDH giảm mạnh trong rổ VN30 mất 2,3% xuống 55.300 đồng, VCB giảm 1,4% xuống 78.700 đồng.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 192 mã tăng và 246 mã giảm, VN-Index tăng 5,64 điểm, tương đương tăng 0,37% lên 1.534,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 736 triệu đơn vị, giá trị 22.086,4 tỷ đồng, tăng hơn 26% về khối lượng và tăng 22% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước.

Chứng khoán phiên chiều bất ngờ giảm mạnh.

Bước vào phiên giao dịch buổi chiều, 1 giờ giao dịch đầu phiên, chỉ số VN-Index vẫn giao dịch trên ngưỡng tham chiếu, với hàng loạt mã BĐS nhỏ và vừa hỗ trợ tăng điểm tốt. Trong đó nhóm cổ phiếu họ “FLC” có ROS, FLC, AMD, HAI vẫn khoe sắc tím.

Tuy nhiên, chỉ sau 14 giờ, mọi chuyện bất ngờ diễn ra. Các nhóm cổ phiếu quay đầu giảm điểm mạnh từ lớn đến nhỏ. Thậm chí nhiều mã rơi từ mức giá trần xuống mức giá sàn chưa đầy 1 giờ giao dịch. Bất ngờ nhất chính là nhóm nhà “FLC”, ROS rơi từ mức trần tăng 6,9% tại 17.100 đồng, xuống mức giá sàn mất 6,9% về 14.900 đồng/CP; FLC cũng giảm từ mức gái trần 24.100 đồng xuống có lúc chạm giá sàn, cuối phiên thu hẹp còn giảm 6,2% về mức 21.150 đồng/CP; AMD từ mức giá trần 10.950 đồng thu hẹp chỉ còn tăng 0,5% về mức 10.300 đồng/CP; tương tự HAI cũng từ mức trần 10.500 đồng thu hẹp còn tăng 0,5% tại 9.900 đồng/CP.

Trong đó, FLC vẫn đứng đầu thị trường về thanh khoản, khớp 134,96 triệu đơn vị; ROS khớp 56,46 triệu đơn vị; AMD khớp trên 16 triệu đơn vị và HAI khớp trên 13 triệu đơn vị.

Nhóm BĐS nhỏ và vừa còn chứng kiến một số mã giảm bất ngờ nữa là BCM từ mức tăng 2% cũng giảm sàn khi đóng cửa đứng tại 73.200 đồng/CP. Các mã quay đầu giảm sàn còn có LDG cũng tăng trần từ 29.200 đồng xuống 25.400 đồng/CP, khớp 12,2 triệu đơn vị; CKG cũng giảm sàn; NLG giảm gần mức sàn mất 6,8%, khớp 9,5 triệu đơn vị.

Nhóm BĐS nhỏ và vừa vẫn còn một số mã tăng trần như DTA, QCG, SGR, VPH. Một số mã tăng tốt như CCI tăng 4,4%, DRH tăng 3,2%, FDC tăng 3,1%, HQC tăng 2,9%, khớp 36,5 triệu đơn vị; IJC tăng 2,1 và có trên 11 triệu đơn vị; NBB tăng 6,7%, khớp gần 4 triệu đơn vị; NVT tăng 4,9%, SCR tăng 4,1, khớp 16,8 triệu đơn vị; TDC tăng 3,1%, khớp trên 5 triệu đơn vị; TIP tăng 5,6%...

Trong khi đó, nhóm VN30 cũng vẫn phân hóa mạnh chỉ còn 4 mã đứng trên tham chiếu là VIC, VRE, CTG và PDR, còn VHM, VJC đứng giá tham chiếu.

Lùi sâu nhất nhóm VN30 là POW giảm xuống mức sàn mất 6,9%, xuống 18.750 đồng/CP, trong khi đó phiên sáng còn tăng trên 1%.Rổ VN30 lùi sâu còn có GAS giảm 5,1% xuống 102.000 đồng/CP; SSI mất 4% xuống 49.500 đồng/CP; KDH giảm 4,4% xuống 54.100 đồng/CP. Các mã giảm trên 2% có VGR, HDB, NVL, PLX; nhóm giảm trên 1% có TPB, TCB, STB, MBB, MWG, FPT, BVH. Trong đó, POW khớp trên 31 triệu đơn vị; STB khớp trên 28 triệu đơn vị; SSI và HPG cùng khớp trên 17 triệu đơn vị.

Nhóm ngân hàng trên HOSE chỉ còn duy nhất mã CTG tăng nhẹ 0,3%. Tính trên cả 3 sàn chỉ có thêm 2 mã tăng nữa trong nhóm này là PGB và SGB tại sàn UPCoM.

Nhóm dịch vụ tài chính cũng đồng loạt đứng sắc đỏ. Trong đó, CTS giảm xuống mức sàn tại 44.650 đồng/CP. Các mã giảm sâu có AGR, APG, BSI, FTS, HCM, ORS, TVB, VIC, VDS, VIX, VND đều giảm từ trên 3% đến trên 5%; còn TVS giảm gần mức sàn mất 6,6%; FIT từ mức tăng phiên sáng cũng quay đầu giảm 3,3%. BCG thu hẹp biên độ tăng, còn tăng 2,5%, tướng tự OGC tăng 3,3%.

Cặp đôi HAG và HNG vẫn còn “nóng”, với HAG giữ mức giá trần tại 15.300 đồng/Cp, khớp 62,2 triệu đơn vị, chỉ sau FLC; HNG tăng 3,05% lên 13.500 đồng/CP, khớp 40,7 triệu đơn vị.

Cặp đôi phân bón là DCM và DPM cũng lao dốc cùng thị trường, trong đó DCM cũng giảm sàn về mức 32.650 đồng/CP, khớp hơn 14 triệu đơn vị; DPM giảm 6,83% về mức 43.650 đồng, khớp 7,7 triệu đơn vị.

Một số nhà đầu tư tạm đưa ra phỏng đoán rằng: Nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán chiều nay lao dốc là do một số chuyên gia của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) cho rằng các nền kinh tế mới nổi cần chuẩn bị cho nguy cơ "xáo trộn kinh tế" trước các tác động của biến thể Omicron và Fed đẩy nhanh việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng với đó, các nước mới nổi phải đối mặt với lạm phát gia tăng và nguy cơ nợ công cao hơn đáng kể.

Chốt phiên chiều, sàn HOSE có 141 mã tăng và 308 mã giảm, VN-Index giảm mạnh 24,77 điểm, tương đương giảm 0,62% về mức 1.503,71 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.381,1 triệu đơn vị, giá trị 41.813,3 tỷ đồng, tăng mạnh 34,4% về khối lượng và tăng 31% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (7/1).

Sàn HNX cũng có diễn biến giống HOSE. Sau phiên sáng đóng cửa tăng tốt thì chiều chỉ số HNX30-Index đã giảm mạnh bởi hàng loạt mã quay đầu đi xuống.

Rổ HNX30 lùi sâu có CEO giảm sàn mất 9,9% về 83.300 đồng/CP, khớp 9,6 triệu đơn vị; HUT giảm 5,1% về 20.600 đồng, khớp 2,8 triệu đơn vị; LAS giảm 8,4% về 18.600 đồng/CP, khớp 2,8 triệu đơn vị; PVS giảm 4,5% về 27.700 đồng, khớp 9,1 triệu đơn vị; PVC giảm 4,1%; SHS giảm 4,7%, khớp 10,7 triệu đơn vị; TAR giảm 5,2% có hơn 1 triệu đơn vị;; TVC giảm 5,5%, khớp 3,3 triệu đơn vị; VMC giảm 6,6%, MBS giảm 4,5%, NRC giảm 3,6% …

Chốt phiên chiều, sàn HNX có 105 mã tăng và 155 mã giảm, HNX-Index giảm mạnh 10,95 điểm tương đương giảm 2,22% về mức 482,89 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 190 triệu đơn vị, giá trị 5.369 tỷ đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Định vị vai trò kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Định vị vai trò kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới

27 Feb, 08:21 PM

Kinhtedothi - Với Nghị quyết 79-NQ/TW, kinh tế Nhà nước lần đầu được xác lập rõ vai trò lực lượng “dẫn dắt” thay vì chỉ giữ vị trí chủ đạo về quy mô. Từ hoàn thiện thể chế, nâng cấp quản trị đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện nhằm xây dựng các doanh nghiệp nhà nước đủ sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Lợi ích khách hàng khi sống tại Van Phuc City

Lợi ích khách hàng khi sống tại Van Phuc City

27 Feb, 07:53 PM

Kinhtedothi - Giữa một TP.HCM náo nhiệt và phát triển từng ngày, việc sở hữu một ngôi nhà với giới tinh hoa không khó. Nhưng sở hữu một không gian sống mang lại chuỗi lợi ích toàn diện từ sức khỏe, tinh thần đến tài chính là một đặc quyền khan hiếm mà chỉ Van Phuc City mới đáp ứng đầy đủ các lợi ích trên.

Lan toả giá trị Nghị quyết số 79-NQ/TW về kinh tế nhà nước: Hà Nội khẳng định vai trò “đầu tàu”

Lan toả giá trị Nghị quyết số 79-NQ/TW về kinh tế nhà nước: Hà Nội khẳng định vai trò “đầu tàu”

27 Feb, 07:46 PM

Kinhtedothi- Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW không chỉ là bước tiếp nối tư duy phát triển kinh tế nhà nước, mà còn là sự điều chỉnh chiến lược để thích ứng với kỷ nguyên mới. Ở đó, Hà Nội được xem là “đầu tàu” dẫn dắt, trung tâm lan toả giá trị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ