Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán Mỹ bùng nổ, Dow Jones leo dốc hơn 700 điểm

Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng khởi sắc trong phiên thứ Ba nhờ quyết định giảm thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và niềm tin của người tiêu dùng tăng bất ngờ.

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau kỳ nghỉ cuối tuần 3 ngày khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch áp mức thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU). Phiên giao dịch bùng nổ này không chỉ chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp của Phố Wall mà còn thổi luồng sinh khí mới vào tâm lý giới đầu tư vốn đang lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones bật tăng 740,58 điểm, tương đương 1,78%, lên mức 42.343,65 điểm. S&P 500 cũng cộng 2,05% và chốt phiên ở 5.921,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhảy vọt 2,47% lên mức 19.199,16 điểm, nhờ đà hồi phục mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla và các ông lớn công nghệ khác như Nvidia, Apple, AMD và Microsoft.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vào Chủ Nhật, cho biết ông sẽ lùi thời hạn áp thuế lên hàng hóa EU sang ngày 9/7, theo đề nghị trực tiếp từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước thông báo trì hoãn việc áp thuế quan 50% đối với EU cho đến ngày 9/7, nhằm cho phép các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và khối 27 quốc gia.

Cổ phiếu Tesla leo dốc gần 7% trong phiên ngày 27/5. Ảnh: Tipranks.com

Trước đó, hôm 23/5, ông Trump đã làm chao đảo thị trường khi tuyên bố sẽ áp thuế 50% với hàng nhập khẩu từ EU bắt đầu từ ngày 1/6.

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, cho biết, nhiều khả năng “sẽ còn có thêm một số thỏa thuận thương mại nữa được công bố ngay trong tuần này”.

Cổ phiếu Tesla dẫn đầu nhóm công nghệ khi tăng gần 7%, sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết ông sẽ rút khỏi các hoạt động chính trị để tập trung toàn lực vào việc điều hành hoạt động kinh doanh. Ngoài Tesla, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác cũng nhuộm sắc xanh khi đóng cửa phiên giao dịch.

Không chỉ nhóm công nghệ, cổ phiếu U.S. Steel cũng tăng khoảng 2% sau khi có tin rằng tập đoàn Nippon Steel (Nhật Bản) đang tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ mua lại công ty này với giá 55 USD/cổ phiếu.

Diễn biến tích cực trong phiên thứ Ba diễn ra sau một tuần giao dịch ảm đạm, khi cả ba chỉ số chính của sàn Phố Wall đều sụt hơn 2% do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ-EU leo thang.

Ông Dann Ryan, Giám đốc điều hành tại công ty tư vấn Sincerus Advisory, nhận định: “Kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày dường như tạo thêm lực đẩy cho đợt tăng sốc này. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU tưởng chừng bùng nổ lại nhanh chóng được dập tắt”.

Về dữ liệu kinh tế, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng bất ngờ tăng 14,4% trong tháng 5 này đã tạo thêm động lực cho Phố Wall, giúp các nhà đầu tư tạm quên đi sự sụt giảm mạnh hơn dự kiến trong các đơn đặt hàng mới đối với nhiều mặt hàng chủ chốt, được coi là phong vũ biểu về kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, ngân hàng Barclays cảnh báo, nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ có thể chậm lại trong các quý tới, do bất ổn kinh tế vĩ mô và chính sách điều hành chưa rõ ràng từ Nhà Trắng.

“Chúng tôi dự báo chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tiếp tục suy yếu trong quý 2 này và tăng trưởng không đáng kể đến hết năm,” chuyên gia kinh tế Jonathan Millar của Barclays cho biết. “Dù các yếu tố hỗ trợ tài khóa có thể xuất hiện, nhưng tác động thực sự đến thu nhập và tiêu dùng sẽ chỉ được cảm nhận vào năm sau”.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, cũng kêu gọi tiếp cận chính sách lãi suất thận trọng, nhấn mạnh rằng tác động kinh tế từ chính sách thuế quan của ông Trump vẫn chưa rõ ràng.

Trong tuần này, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các báo cáo lợi nhuận từ một số công ty lớn như Okta (sau phiên thứ Ba), Nvidia, Macy’s và Costco. Theo dữ liệu từ FactSet, hơn 95% công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý hiện tại, và gần 78% trong số đó vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch ngày 28/5. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,31%, trong khi Topix tăng 0,42%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cộng 1,78% và chỉ số Kosdaq vốn hóa nhỏ nhích 0,66%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,13%. Tỷ lệ lạm phát của Australia tăng 2,4% trong tháng 4, cao hơn mức dự báo 2,3% của giới chuyên gia.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông sụt 0,55% trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục giao dịch đi ngang. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ cũng hạ 0,17%.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ