Chứng khoán Mỹ chao đảo sau công bố của FED

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù phần nào cho thấy rằng, ngân hàng trung ương Mỹ đang bối rối và các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa nhận thấy được những tín hiệu rõ ràng về sự hồi phục của nền kinh tế, song biên bản cũng khiến nhiều người tin rằng, việc rút dần các biện pháp hỗ trợ kinh tế là không thể tránh khỏi.

Hôm qua 21/8, biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chính thức được công bố. Nội dung cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Ủy ban Thị trưởng mở Liên bang thuộc FED đồng ý rằng, việc thay đổi các biện pháp kích thích kinh tế chưa cần thiết, chỉ một số quan chức cho rằng cần sớm giảm bớt nhịp độ thực hiện các chính sách này.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngay sau khi biên bản cuộc họp được công bố vào trưa ngày 21/8, thị trường chứng khoán Mỹ đã rung lắc dữ dội. Các chỉ số chính liên tục dồn ép, tăng giảm chóng mặt, đặc biệt là vào vài giờ cuối cùng của ngày giao dịch. Dù vậy, khối lượng giao dịch toàn thị trường vẫn ở mức thấp, với khoảng 5,58 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq.

Đóng cửa phiên 21/8, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tụt mất 105,44 điểm (0,70%) xuống 14.897,55 điểm; S&P 500 mất 9,55 điểm (0,58%) xuống 1.642,80 điểm và Nasdaq Composite lùi 13,80 điểm (0,38%) về 3.599,79 điểm.

Trong ngày, số cổ phiếu giảm điểm vượt trội hơn số tăng điểm trên sàn giao dịch New York với tỷ lệ 2.193/ 894. Tình hình tương tự cũng diễn ra trên sàn giao dịch Nasdaq, nhưng với tỷ lệ mã giảm/ tăng là 1.696/ 808.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần