Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ cổ phiếu bảo hiểm y tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các số liệu kinh tế thấp hơn dự kiến gần đây của kinh tế Mỹ đào sâu những lo ngại về việc các chỉ số chứng khoán đã tăng quá mạnh. Tuy nhiên, các hoạt động mua bán, sáp nhập đã phần nào làm lắng dịu lo ngại này.

Trong khi đó, phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/2, thị trường Mỹ đi lên chủ yếu là nhờ vào nhóm cổ phiếu bảo hiểm y tế. Đáng chú ý nhất là cổ phiếu của Humana tăng tới 10,6% lên 113,69 USD, cổ phiếu của tập đoàn UnitedHealth tăng được 3% lên 76,01 USD; cổ phiếu của Aetna Inc cũng tăng mạnh 2%, lên mức giá 71,80 USD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 103,84 điểm (0,64%) lên 16.207,14 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 11,36 điểm (0,62%) lên 1.847,61 điểm.

Trong tháng 2/2014, chỉ số Dow Jones đã tăng 3,2%, sau khi giảm 5,3% trong tháng 1/2014.

Dẫn đầu đà tăng trong phiên này là cổ phiếu của Netflix, Tesla Motors, Facebook, khi tăng lần lượt 3,4%, 3,8% và 3,2%.

Như vậy, tính tới cuối phiên, chỉ số S&P 500 chỉ còn cách mốc cao kỷ lục (1.848,38 điểm) xác lập hồi tháng 1 có một điểm. Trong khi chỉ số Nasdaq Composite đã chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 14 năm qua. Theo giới phân tích, dư địa cho các chỉ số đi lên trong những phiên giao dịch tới vẫn khá lớn.

Bên cạnh đó, thị trường cũng hưởng lợi từ các thông tin mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Chẳng hạn như hãng sản xuất chip RF Micro Devices Inc đồng ý mua công ty bán dẫn TriQuint Semiconductor Inc với giá 1,6 tỷ USD; Men's Wearhouse nâng mức đề xuất tiền mặt với Jos. A. Bank Clothiers.

Ngoài ra, thị trường còn phản ứng tích cực với tin tức chính trị liên quan tới vấn đề Ukraine, bao gồm việc Tổng thống Viktor Yanukovich bị phế truất. Trong khi đó, một số nhà đầu tư lại chờ đợi vào phiên điều trần sắp tới của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần