80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán Mỹ phá đỉnh khi ông Trump phủ nhận kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh ở cuối phiên thứ Tư, với Dow Jones leo dốc hơn 200 điểm, sau khi Tổng thống Donald Trump bác tin sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sàn Phố Wall đã có thời điểm chao đảo trước khi tăng mạnh vào cuối ngày 16/7 sau khi Tổng thống Donald Trump nhanh chóng phủ nhận kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 cộng 0,32%, đạt 6.263,7 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,26%, đạt 20.730,49 điểm, đánh dấu kỷ lục đóng cửa thứ 9 trong năm nay. Chỉ số này cũng ghi nhận phiên lập kỷ lục mới thư năm liên tiếp trong 6 phiên gần đây.

Cổ phiếu Goldman Sachs tăng gần 1% khi đóng cửa phiên ngày 16/7. Ảnh: Tipranks

Chỉ số Dow Jones nhảy vọt 231,49 điểm, tương đương tăng 0,53%, đạt 44.254,78 điểm. Ở thời điểm đáy của phiên, chỉ số tập hợp 30 cổ phiếu blue-chip này giảm hơn 264 điểm, tương đương giảm 0,6%.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã chia sẻ với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rằng Tổng thống Donald Trump “có thể sớm” cách chức Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tờ New York Times cũng đưa tin ông Trump đã soạn thảo một lá thư sa thải ông Powell và trình lên các nhà lập pháp trong cuộc họp đó.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Trump đã phủ nhận các thông tin trên và tuyên bố “rất khó” xảy ra việc ông sa thải Chủ tịch Fed trong tương lai gần. “Không, chúng tôi không có kế hoạch làm như vậy”, ông Trump khẳng định. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ “không loại trừ bất cứ điều gì”.

Trong nhiều tuần gần đây, Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy việc sa thải Chủ tịch Powell, kêu gọi Fed giảm lãi suất đáng kể. Trong ngày 15/7, ông Trump nói rằng Fed nên hạ lãi suất thêm tổng cộng 3%.

Đầu tháng này, Chủ tịch Powell cho biết Fed lẽ ra đã giảm lãi suất rồi nếu không vì thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump. “Trên thực tế, chúng tôi giữ nguyên lãi suất khi chúng tôi chứng kiến quy mô của thuế quan và các dự báo lạm phát ở Mỹ đều được điều chỉnh tăng do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan”, ông Powell nói tại một sự kiện do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức ở Sintra, Bồ Đào Nha.

Bình luận về khả năng ông Powell bị cách chức, nhà sáng lập Larry Tentarelli của trang tin Blue Chip Daily Trend Report nhận định: “Thị trường sẽ không vui nếu ông Powell bị sa thải. Đây là một vấn đề nóng về chính trị, nhưng hầu hết các nhà đầu tư lớn mà tôi biết đều cho rằng ông Powell đang làm tốt công việc của mình”.

Đồng quan điểm, chuyên gia trưởng về đầu tư Dylan Bell tại CalBay Investments đánh giá: “Sự độc lập của Fed là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ, vì vậy bạn đã thấy phản ứng ngay lập tức của thị trường sau thông tin liên quan đến Chủ tịch Fed”.

Chỉ số biến động CBOE (VIX) - đo lường trạng thái biến động chung của thị trường chứng khoán Mỹ, tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần sau thông tin về kế hoạch sa thải ông Powell.

Trong một diễn biến khác, các số liệu kinh tế mới trong tuần này làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về sự dai dẳng của lạm phát ở Mỹ và tác động của thuế quan đối với nền kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 công bố ngày 15/7 cho thấy giá bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng so với tháng trước.

Mặc dù báo cáo về chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố ngày 16/7 thấp hơn dự báo của các nhà phân tích, dữ liệu “không mấy khả quan khi nhìn sâu vào bản chất”, ông Marc Balcer, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Girard, đánh giá.

“Điều cần lưu ý là PPI không bao hàm tác động trực tiếp của thuế quan, đồng nghĩa rằng khoản tiền 27 tỷ USD mà Chính phủ thu được từ thuế quan trong tháng 6 sẽ phải được hấp thụ bởi nhà sản xuất nước ngoài, doanh nghiệp trong nước, hoặc người tiêu dùng Mỹ”, ông Balcer lưu ý thêm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic ngày 16/7 nói với tờ Fox Business rằng áp lực lạm phát có thể đang tích tụ do chi phí nhập khẩu gia tăng.

Phiên này, thị trường tiếp tục đón nhận báo cáo tài chính quý 2 của các ngân hàng lớn. Mặc dù lợi nhuận tích cực hơn dự báo, cổ phiếu Bank of America và Morgan Stanley đều chốt phiên ngày 16/7 trong trạng thái giảm nhẹ. Goldman Sachs cũng đạt lợi nhuận vượt dự báo, và cổ phiếu của ngân hàng này tăng gần 1% khi đóng cửa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ