Chứng khoán Mỹ trồi sụt sau phiên giao dịch đầy biến động

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu đêm qua quay đầu thoái lui nhưng với biên độ nhẹ hơn.

Số cổ phiếu tăng điểm trên sàn chứng khoán Mỹ chiếm ưu thế sau phiên giao dịch đầy biến động đêm qua (29/9), nhờ số liệu kinh tế của nước này tốt hơn dự báo và việc Đức chấp thuận nâng quy mô quỹ cứu trợ khủng hoảng châu Âu.

Tuy nhiên, trong lúc các chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng điểm nhờ lực đẩy từ tin tức kinh tế Mỹ và châu Âu, thì chỉ số Nasdaq lại quay đầu đi xuống do lực bán tháo mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, trước thông tin về một đợt điều tra hoạt động thanh toán, cũng như hoạt động chốt lời cổ phiếu Apple.

Cụ thể, chốt ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 143,08 điểm, tương ứng 1,3%, lên 11.153,98 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 9,34 điểm, tương ứng 0,81%, lên 1.160,4 điểm. Ngược dòng, chỉ số Nasdaq Composite hạ 10,82 điểm, tương ứng 0,43%, xuống 2.480,76 điểm.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Trong khi đó, châu Âu một lần nữa ngăn chặn được thảm kịch khi Đức bỏ phiếu thông qua kế hoạch nâng quỹ cứu trợ Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Khoảng 8,62 tỷ cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn so với mức giao dịch trung bình từ đầu năm tới nay. Trên sàn New York, cứ 5 mã tăng điểm thì 2 mã hạ điểm. Còn trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là hơn 5 trên 3.

Tương tự như thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu cũng cho kết quả trái chiều. Trong khi, chỉ số FTSE 100 của Anh hạ 20,79 điểm, tương ứng 0,4%, xuống 5.196,84 điểm, thì chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 32,03 điểm, tương ứng 1,07%, lên 3.027,65 điểm và chỉ số DAX của Đức tăng 61,16 điểm, tương ứng 1,1%, lên 5.639,58 điểm.

Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu đêm qua quay đầu thoái lui nhưng với biên độ nhẹ hơn. Chỉ số DAX của Đức hạ 50,02 điểm, tương ứng 0,89%, xuống mức 5.578,42 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 27,76 điểm, tương ứng 0,92%, xuống 2.995,62 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh hạ 1,44% xuống 5.217,63 điểm.

Ngoại trừ thị trường Hồng Kông đóng cửa do ảnh hưởng của bão, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đều có phiên tăng điểm nhẹ ngày 29/9. Dẫn đầu khu vực về mức tăng điểm là thị trường Hàn Quốc, với chỉ số Kospi tăng 46,20 điểm, tương ứng 2,68%, lên mức 1.769,29 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 85,58 điểm, tương ứng 0,99%, lên 8.701,23 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan cộng 0,5%, lên 7.182,61 điểm. Chỉ số Straits Times của Singapore nhích 0,26% lên 2.708,13 điểm. Ngược dòng, Shanghai Composite của Trung Quốc trượt mạnh 1,12% xuống 2.365,34 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần