Chứng khoán thế giới rớt tự do vì Brexit

Tuyết Nhung Theo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tỷ lệ cử tri ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU (Brexit) chiếm đa số, khiến thị trường chứng khoán toàn thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn, rớt giá liên tục.

Chứng khoán thế giới rớt tự do vì Brexit - Ảnh 1
Theo Reuters ngày 24/6 đưa tin, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 7,92% còn 1,286.33 yen đổi 1 USD. Thị trường chứng khoán châu Âu STXEc1 thấp hơn 10%.

Bên cạnh sự rớt giá của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ cũng trong tình trạng “rơi tự do”. Trong đó, đồng bảng Anh rớt giá thảm hại 8,52% còn 1,3582 đổi ra 1 USD, đồng euro lần lượt giảm 3,11% còn 1,1036. Đồng yen của Nhật Bản giảm 3,34% còn 102,59 khi đổi ra USD. Theo đó, đồng USD giảm 4% thấp nhất kể từ năm 1998. Điều này cảnh báo giới chức Nhật Bản rằng, tình trạng thị trường chứng khoán chao đảo hiện nay gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngoại hối của nước này.

Một nguồn tin của Reuters, Ngân hàng Anh đã liên hệ với phía các ngân hàng T.Ư lớn khác trước khi thị trường mở cửa để chuẩn bị phương án đối phó. Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng T.Ư Nhật Bản Haruhiko Kuroda đã sẵn sàng thanh khoản nếu cần thiết để đảm bảo thị trưởng ổn định.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm gần 5%, trong khi chỉ số SSEC của Thượng Hải giảm 1,1%. Thị trường tài chính thời gian qua luôn trong tình trạng căng thẳng kể từ khi Brexit diễn ra. “Rõ ràng, kết quả từ cuộc bỏ phiếu Brexit gây nên ảnh hượng nghiêm trọng tới nên kinh tế toàn cầu, không chỉ Anh suy thoái, mà các nước trong khối EU cũng bị liên lụy”, Giám đốc bộ phận đầu tư chiến lược Công ty Perpetual, TP Sydney - Úc Matthew Sherwood dự đoàn về tương lai kinh tế ảm đạm.