Chứng khoán tuần 24 - 28/2: Thị trường phân hóa, VN-Index giữ vững đà tích cực

Thị trường tăng điểm tuần thứ 6 từ vùng giá 1.220 điểm. Trong tuần này sau khi VN-Index vượt lên kháng cự 1.300 điểm với thanh khoản khá tốt, đã có 4 phiên liên tiếp chịu áp lực rung lắc liên tục quanh vùng giá 1.300 điểm. Kết tuần VN-Index tăng 0,66% lên mức 1.305,36 điểm.
Trong khi VN30 tăng 0,20% lên mức 1.356,43 điểm. Thị trường phân hóa mạnh, nhiều mã, nhóm mã chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy, khi gặp vùng giá 1.300 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn giao dịch khá sôi động, luân chuyển ở các nhóm ngành.
Thanh khoản khớp lệnh tuần qua có tuần tăng tốc thứ 5 liên tiếp, vượt +49,9% so với mức giao dịch bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối tuần, thanh khoản bình quân trên sàn HSX đạt 795 triệu cổ phiếu (+9%), tương đương 18.915 tỷ đồng (+15,98%) về giá trị giao dịch.
Sắc xanh kiên cường đứng vững trong tuần qua với 13/21 nhóm ngành tăng điểm chiếm áp đảo trên bản đồ nhiệt. Dẫn dắt đà bứt phá của thị trường và tâm lý giao dịch trong tuần qua là các nhóm ngành như: Thép (+6,30%), Chứng khoán (+4,26%), Thủy sản (+2,70%), BĐS KCN (+2,34%),... Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh phủ bóng lên một số nhóm ngành: Hàng tiêu dùng (-3,88%), Hàng không (-2,39%), Bảo hiểm (-1,89%),...
Nhà đầu tư nước ngoài là điểm trừ trong tuần giao dịch vừa qua khi bán ròng -2.529 tỷ đồng trên sàn HSX. Đáng chú ý áp lực bán ròng khối ngoại có xu hướng tăng dần trong những phiên trở lại đây. Tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong phiên 28/2 là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như: FPT (-470 tỷ đồng), STB (-416 tỷ đồng), HPG (-369 tỷ đồng),... Ở chiều mua ròng, nhóm nhà đầu tư ngoại gia tăng tỷ trọng một số mã: MWG (+547 tỷ đồng), VNM (+170 tỷ đồng), VCI (+85 tỷ đồng),...
Trong ngắn hạn, Công ty Chứng khoán Beta cho rằng, VN-Index có thể dao động trong biên độ hẹp với sự phân hóa giữa các nhóm ngành, do đó, chiến lược giao dịch hợp lý là lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng và tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy.
Bên cạnh đó, việc quản trị rủi ro là cần thiết, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao. Thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, giai đoạn này, nên duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý, tránh mua đuổi và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân vào các cổ phiếu dẫn dắt.
Theo Công ty Chứng khoán kiến thiết Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, dù xu hướng tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhà đầu tư nên hạn chế vị thế mua mới, thay vào đó là căn chốt lời, thực hiện hóa lợi nhuận khi VN-Index tiến tới quanh mốc kháng cự 1.327 điểm. Trong trường hợp giảm mạnh về mốc hỗ trợ 1.290 điểm thì có thể căn mua lại với vị thế mua an toàn hơn.

Chứng khoán 24/2: VN-Index leo đỉnh 32 tháng, vượt ngưỡng 1.300 điểm
Kinhtedothi - Trong phiên hôm nay, VN-Index ghi dấu ấn khi tăng 7,8 điểm, đạt mức 1.304,56 điểm, chính thức vượt ngưỡng 1.300 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 13/6/2024. Đây cũng là mức cao nhất trong 32 tháng.

Chứng khoán Mỹ hồi hộp chờ báo cáo lợi nhuận của "ông lớn" Nvidia
Kinhtedothi - Đà giảm điểm của cổ phiếu công nghệ đã gây sức ép lên thị trường Phố Wall, đặc biệt giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ đợi báo cáo kinh doanh của công ty sản xuất chip Nvidia.

Chứng khoán 25/2: VN-Index mất đà tăng, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Kinhtedothi - Áp lực chốt lời dâng cao vào phiên chiều khiến VN-Index không giữ được sắc xanh và quay đầu giảm điểm.