Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Chúng ta vẫn áp dụng kiểu… hình thức”

KTĐT - Nhằm đánh giá tác động của một chính sách pháp luật đối với đời sống của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ các nước đã sử dụng RIA như một công cụ hiệu quả, giảm thiểu tốt nhất những rủi ro mà chính sách, văn bản pháp luật có thể gây ra sau khi ban hành.
Vì ý nghĩa này mà RIA đã được áp dụng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. RIA không phải là một báo cáo mà thực chất là một quy trình cung cấp thông tin cho nhà hoạch định chính sách, thông tin cho các bên liên quan để lựa chọn ra phương án chính sách tốt nhất trước khi ban hành. Đây là điểm rất đáng chú ý để áp dụng RIA một cách thực chất, và theo một quy trình, có như vậy mới hy vọng đưa nó trở thành một cung cụ hữu ích giúp nâng cao chất lượng thể chế và chính sách. Tuy nhiên, trao đổi bên lề Hội thảo "RIA và Cải thiện chất lượng pháp lý: Kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề thực tiễn ở Việt Nam" ngày 30/8 tại Hà Nội, TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư (CIEM) đánh giá, việc sử dụng công cụ RIA vẫn còn mang tính hình thức và cần điều chỉnh.

Cách làm luật của nước ta có phần khác với các nước đang tư vấn công cụ RIA. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với việc áp dụng RIA  vào Việt Nam, thưa ông?

- Thực ra cách làm luật của chúng ta không khác thế giới nhiều. Ở các nước, đại đa số các luật là sáng kiến của Chính phủ vì Chính phủ quản lý xã hội thì Chính phủ cần luật, Quốc hội thông qua luật, các bộ, ngành là cơ quan soạn thảo. Chỉ có điểm khác là các nước đó trách nhiệm giải trình lớn, buộc cơ quan soạn thảo phải minh bạch, phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các bên liên quan tham vấn, và lựa chọn phương án tốt nhất để đạt mục tiêu đã đặt ra. Còn ở ta, đôi lúc cơ quan soạn thảo lựa chọn phần thuận lợi cho mình và đẩy khó khăn về cho dân chúng và DN, trách nhiệm giải trình chưa cao. Bây giờ ta mới bắt đầu áp dụng quá trình RIA, vì khởi động chậm hơn các nước rất nhiều năm nên đòi hỏi phải nỗ lực nhiều và phải tự giác áp dụng RIA. Nếu không chúng ta sẽ biến RIA thành một gánh nặng chi phí cho ban soạn thảo, một trở ngại cho cơ quan soạn thảo.

Theo ông, liệu có nên lập một cơ quan độc lập làm RIA, thậm chi thuê chuyên gia nước ngoài để đánh giá tác động RIA ở một số lĩnh vực?

- Đã có nhiều người kiến nghị nên có một cơ quan độc lập lo việc áp dụng công cụ RIA, tôi cho rằng sự tồn tại của cơ quan này là cần thiết nhưng chưa đủ. Toàn bộ quá trình RIA phải được áp dụng một cách tự nguyện, thực chất, vì nếu chỉ có một cơ quan đảm nhiệm trách nhiệm thì nguy cơ là cơ quan này bị cô lập, không nhận được ủng hộ của các cơ quan kinh tế - xã hội khác, thậm chí có nguy cơ bị hình thức, không phát huy được giá trị của cơ quan này.

Xin cảm ơn ông!
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ