Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chung tay giúp người dân vùng thủ phủ sâm Ngọc Linh vực dậy sau thiên tai

Kinhtedothi- Gần 26.500 gốc sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri - vùng trồng sâm Ngọc Linh lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi - bị mưa gió quật ngã, ước tính tổng thiệt hại gần 12 tỷ đồng và tác động trực tiếp hàng trăm hộ đồng bào Xơ Đăng.

Xã Măng Ri hiện có hơn 2.600 ha sâm Ngọc Linh trong tổng số 3.700 ha cây dược liệu. Đây là vùng trồng sâm Ngọc Linh lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu do đồng bào Xơ Đăng canh tác theo phương thức bán tự nhiên dưới những cánh rừng nguyên sinh.

Thế nhưng, mưa to gió lớn cuối tháng 7 vừa qua đã làm hư hại 26.486 cây sâm Ngọc Linh của 189 hộ dân (trong đó có 24 hộ nghèo, 51 hộ vừa thoát nghèo) và vườn sâm Ngọc Linh do xã Măng Ri quản lý. Phần lớn các hộ trồng sâm Ngọc Linh đều vay vốn ngân hàng.

Sâm Ngọc Linh bị hư hại.

Ngay sau khi thiên tai gây hư hại vườn sâm, chính quyền khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ. Đồng thời, thành lập tổ công tác hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất với tinh thần cán bộ từ xã đến thôn đều phải hành động, không đứng ngoài cuộc.

Bí thư Chi bộ thôn Đăk Dơn (xã Măng Ri) A Phú bày tỏ: “Sâm Ngọc Linh bị thiệt hại nhiều do mưa gió, nên khi tham gia tổ công tác này, tôi và các anh em luôn cố gắng để giúp bà con nhanh chóng khắc phục lại vườn sâm, chăm sóc cho cây sâm sớm hồi phục. Bởi đây là nguồn thu nhập chính của bà con”.

Công an, quân đội và chính quyền địa phương hỗ trợ khôi phục lại diện tích trồng sâm cho bà con.

Hàng trăm cán bộ, lực lượng tình nguyện của xã Măng Ri đã xung phong vượt núi, băng rừng đến những vườn sâm Ngọc Linh để giúp người dân khôi phục vườn sâm bị thiệt hại do mưa bão. Việc làm ý nghĩa này còn tiếp thêm động lực để đồng bào Xơ Đăng ở vùng đất còn nhiều khó khăn này vươn lên trong cuộc sống.

Ông A Phân (thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri) chia sẻ: “Mưa gió nên cây rừng gãy đổ, làm thiệt hại 400 cây sâm Ngọc Linh của gia đình. Nhờ cán bộ xã và các lực lượng lên tận vườn giúp tôi dọn dẹp, khôi phục lại vườn sâm, tôi rất biết ơn.”

Không những vậy, ngày 10/8, chính quyền xã Măng Ri còn tổ chức phát động phong trào “Chung tay giúp Nhân dân phát triển kinh tế” và khôi phục vườn sâm Ngọc Linh, cà phê bị thiệt hại do thời tiết bất lợi.

Doanh nghiệp ủng hộ phong trào “Chung tay giúp Nhân dân phát triển kinh tế” do xã Măng Ri phát động.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, người dân và doanh nghiệp đã ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt, 7.500 hạt sâm Ngọc Linh trị giá 750 triệu đồng, 500 cây sâm giống trị giá 125 triệu đồng, 150 nghìn cây cà phê trị giá 750 triệu đồng và 20 nghìn cây thông giống trị giá 40 triệu đồng. Tổng giá trị ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng.

Nguồn lực quý báu này sẽ được ưu tiên cấp phát ngay cho các hộ nghèo và cận nghèo, đặc biệt là những gia đình đồng bào Xơ Đăng bị thiệt hại nặng nề, để sớm phục hồi vườn sâm, vườn cà phê.

“Tấm lòng của bà con, doanh nghiệp hôm nay là nguồn động viên lớn với người dân nơi đây. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin để Măng Ri vươn lên tái thiết lại vườn sâm và cà phê” - Chủ tịch UBND xã Măng Ri Phạm Xuân Quang xúc động.

Toàn bộ hạt và cây sâm giống tiếp nhận đợt này sẽ được phân bổ theo từng hộ, đúng đối tượng.

Được biết, toàn bộ hạt và cây sâm giống tiếp nhận đợt này sẽ được phân bổ theo từng hộ, đúng đối tượng. Với cây cà phê, ngoài việc hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do bão, xã Măng Ri sẽ rà soát bổ sung cho các hộ nghèo để mở rộng diện tích trồng. Riêng 20.000 cây thông giống sẽ được trồng tại các vùng đệm, góp phần tạo vành đai xanh, chống xói mòn và phục vụ định hướng phát triển du lịch, trồng dược liệu lâu dài.

Nằm ở vùng núi cao phía tây Quảng Ngãi, Măng Ri là xã đặc biệt khó khăn, nơi đồng bào dân tộc Xơ Đăng sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đợt mưa kéo dài nhiều ngày cùng gió lớn đã gây thiệt hại nặng nề, khiến đời sống của người dân nơi đây càng thêm chồng chất khó khăn.

Theo thống kê của UBND xã Măng Ri, tổng thiệt hại do mưa bão lên đến 17,1 tỷ đồng. Riêng về sản xuất có gần 2,9 ha cà phê; 2,5 ha bời lời và lúa nước bị tàn phá. Đặc biệt, gần 26.500 cây sâm Ngọc Linh hư hại. Đây là loài cây dược liệu quý giá được xem là “quốc bảo” của Việt Nam, có giá trị kinh tế cao.

“Sâm Ngọc Linh và cà phê là hai cây trồng chủ lực, mang lại nguồn sống cho người dân nơi đây. Sau mưa gió, bà con dù rất nỗ lực khôi phục nhưng thiếu thốn đủ bề, từ cây giống, vật tư đến vốn tái sản xuất. Việc khôi phục không thể một sớm một chiều, càng không thể thiếu sự tiếp sức từ cộng đồng” - Chủ tịch UBND xã Măng Ri Phạm Xuân Quang chia sẻ thêm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chiến thắng “kép” tại giải thưởng doanh nghiệp Châu Á 2025, Masterise Group khẳng định tầm vóc doanh nghiệp & thương hiệu quốc tế

Chiến thắng “kép” tại giải thưởng doanh nghiệp Châu Á 2025, Masterise Group khẳng định tầm vóc doanh nghiệp & thương hiệu quốc tế

10 Oct, 03:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/10/2025 tại TP Hồ Chí Minh, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Hồ đập xuống cấp, dân vùng hạ lưu nơm nớp lo mùa mưa lũ

Hồ đập xuống cấp, dân vùng hạ lưu nơm nớp lo mùa mưa lũ

10 Oct, 02:38 PM

Kinhtedothi- Nhiều hồ chứa ở Quảng Ngãi đã xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm khai thác. Thân đập thấm nước, cửa cống hư hỏng, dung tích bị bồi lấp… khiến người dân vừa thiếu nước tưới vào mùa khô, vừa đối mặt nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

EVN triển khai thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần

EVN triển khai thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần

10 Oct, 01:31 PM

Kinhtedothi - Đối tượng áp dụng giá điện 2 thành phần là các nhóm khách hàng sản xuất do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Hà Nội phát hiện hơn 1,6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Hà Nội phát hiện hơn 1,6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc

10 Oct, 01:16 PM

Kinhtedothi- Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đội Quản lý thị trường số 14 (Sở Công Thương TP. Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP. Hà Nội kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ