Huyện Chương Mỹ: Khẩn trương bắt tay vào vụ Đông

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao thu thu nhập của nông dân, huyện Chương Mỹ đặt mục tiêu gieo trồng 2.250ha cây vụ Đông. Tuy nhiên, do tác động của thời tiết, dịch Covid -19, giá vật tư đầu vào tăng cao... nên việc thực hiện kế hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn. Lường trước tình hình, huyện Chương Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Nam Phương Tiến là một trong những xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp, có truyền thống phát triển cây vụ Đông nhất huyện Chương Mỹ... Tuy nhiên, quan sát tại nhiều xứ đồng ở đây trong ngày 25/9, chúng tôi nhận thấy nhiều diện tích lúa mùa vẫn chưa thu hoạch, việc trồng cây vụ đông vẫn phải chờ...
 Người dân thôn Trại Trung, xã Hoàng Diệu chạy đua với thời tiết, tranh thủ gặt lúa
Giải thích về việc này, Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Nam Phương Tiến Lê Văn Lanh cho biết: Nguyên nhân là do những ngày vừa qua trên địa bàn xảy ra nhiều trận mưa lớn, nông dân chưa thể thu hoạch hết lúa mùa. “Năm nay, xã Nam Phương Tiến phấn đấu gieo trồng 250ha cây vụ Đông các loại, với giá trị ước đạt hơn 18 tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm này, toàn xã mới xuống giống được hơn 10ha ngô lai...”- ông Lê Văn Lanh thông tin thêm.
Tại các xã Hồng Phong, Đồng Phú, Hòa Chính, những cánh đồng vẫn rực vàng màu lúa chín. Nếu trời không mưa, chỉ nội trong vòng một tuần, sẽ thu hoạch xong lúa mùa và triển khai làm đất gieo trồng cây vụ Đông, bảo đảm cơ cấu và khung thời vụ...Tuy nhiên mấy ngày gần đây mưa liên tục nên việc triển khai sản xuất vẫn… bất động. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Công Hùng (xã Hồng Phong) chia sẻ: "Do mưa nhiều, nên việc thu hoạch lúa mùa bị chậm, vả lại năm nay vật tư, phân bón đều cao, nên gia đình tôi vẫn do dự trong việc sản xuất vụ Đông…".
 Mưa nhiều, đồng ngập máy gặt sa lầy, điều này ảnh hưởng tiến độ thu hoạch lúa mùa ở Chương Mỹ
Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết: "Toàn xã có 402ha đất lúa và 9,25ha đất màu. Dự kiến Quảng Bị sẽ gieo trồng 61ha cây vụ Đông (gồm khoai tây 3ha, ngô nếp lai 6ha, rau bí 2ha, rau các loại 50ha). Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết nên đến nay xã vẫn chưa thu hoạch xong lúa mùa, nên chưa thể triển khai vụ Đông theo kế hoạch. Trong số 61 ha diện tích vụ Đông năm nay, chúng tôi sẽ triển khai gieo trồng 6 ha ngô nếp lai trước, bởi ngô lai trồng theo dạng bầu, chỉ cần gặt lúa xong, có thể tra giống ngay…".
Trao đổi với chúng tôi, Tưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Trần Thị Thu Hằng thông tin: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, huyện Chương Mỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân duy trì sản xuất. Cụ thể, huyện đã kết nối tiêu thụ 350 tấn nhãn, 180 tấn rau, 260.000 trứng gà, 530.000 trứng chim cút, 20 tấn lạc, 20 tấn mướp, 10 tấn sả, 10 tấn gà thịt...cho người dân. Để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm dịp cuối năm, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, huyện Chương Mỹ phấn đấu gieo trồng 2.250ha cây vụ Đông năm nay; trong đó có 1.185ha rau các loại, 60ha đậu tương, 500ha ngô, 10ha lạc, 230ha khoai lang, 50ha khoai tây...
 Phút nghỉ ngơi của nhóm thợ gặp trên cánh đồng xã Thượng Vực
Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án thu hoạch lúa mùa; bố trí nhân lực, máy móc và phương tiện vận chuyển; bảo đảm thu hoạch nhanh gọn, giải phóng đất trồng cây vụ Đông. Tập trung triển khai gieo ngay sau khi thu hoạch lúa, bảo đảm đúng khung thời vụ... Bên cạnh đó, huyện sẽ hỗ trợ giống để trồng 22ha khoai tây, 340ha ngô, 422ha rau các loại.
“Cùng với chính sách hỗ trợ, huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn huyện để cùng nhau vượt qua đại dịch, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển...”- Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa thông tin thêm.
Với những giải pháp và hướng đi cụ thể, hy vọng vụ Đông năm nay, huyện Chương Mỹ sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần