Chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”: Lan tỏa tấm lòng, trách nhiệm với cộng đồng

An Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về toàn dân chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và của TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Được phát động từ ngày 6/4, Chương trình đã nhận được sự tham gia đồng hành, ủng hộ của nhiều DN, nhà hảo tâm với hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn khẩu trang y tế, mặt nạ chống giọt bắn, gạo gel rửa tay, nước khử trùng…
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức (thứ 2 từ trái sang phải) cùng lãnh đạo huyện Chương Mỹ trao quà hỗ trợ cho người dân xã Mỹ Lương. Ảnh: Công Hùng
Một số đơn vị, DN, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Chương trình như: Tổng Công ty CP May 10; Công ty The IVY Langue Viet Nam; Công ty TNHH Sinh Việt; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Happro thuộc Tập đoàn BRG); Công ty CP May 10; Công ty Thời trang M2; Caphe Minh Tiến; Công ty CP Xây dựng Hạ tầng đô thị; Công ty CP Xây dựng Hạ tầng đô thị; Công ty CP Phát hành sách Giáo dục, NXB Giáo dục; Anh Hoàng Quốc Việt; TNG; FLY; City Land; Công ty CP VNTower; Công ty CP VN Tower; Khối nguồn vốn và KD tiền tệ, NH TMCP Quân đội; Group ''Thông tin y tế'', Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech; Công ty TNHH MTV TNI…
Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà tiếp nhận thư và ủng hộ của em Lê Minh Đăng. Ảnh: Thanh Hải.

Cùng với đó là các cá nhân: Cháu Lê Minh Đăng, lớp 2Q1, trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Cầu Giấy; chị Đặng Minh Thúy. 2 em Tạ Ngọc Anh (lớp 11) và Tạ Hoàng Minh (lớp 6) trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ủng hộ 150 bộ bảo hộ y tế trị giá 15 triệu đồng… Cùng với đó, các văn phòng đại diện của báo Kinh tế & Đô thị tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cũng đã tham gia tích cực đóng góp cùng Chương trình.
Đại diện Công ty CP M2 Việt Nam trao số tiền ủng hộ chương trình 20 triệu đồng.

Ban biên tập báo Kinh tế & Đô thị tiếp nhận nhận 500 sản phẩm gel rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu Rito do Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sinh Việt Lê Thanh Hải ủng hộ.

Từ những phần quà của các DN, nhà hảo tâm, Ban tổ chức Chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đã tổ chức trao tặng hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, những đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ do tác động của dịch bệnh.
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức trao phần ủng hộ của Báo cho Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh

Cụ thể, Chương trình đã tổ chức trao tặng tới: Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng, UBND quận Đống Đa, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân; Bệnh viện Phổi Hà Nội; Trung tâm Y tế quận Hà Đông; khu vực cách ly thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh); khu cách ly (tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tại huyện Thạch Thất); UBND quận Nam Từ Liêm; người dân xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ…
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao món quà hỗ trợ phòng chống dịch cho Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch cho Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân

Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức trao quà ủng hộ cho quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng.

Những tổ chức, DN, nhà hảo tâm tham gia đồng hành, cũng như các đơn vị tiếp nhận quà tặng của Chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đều ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa, hiệu quả thiết thực. Trân trọng những nỗ lực mà tập thể, cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vừa tham gia tác nghiệp thông tin về bệnh dịch, vừa tổ chức chương trình có ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ cộng đồng.
Đoàn công tác Báo Kinh tế & Đô thị trao quà cho các bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.

Trong thời gian tới, Chương trình tiếp tục triển khai tiếp nhận và chuyển những phần quả tặng đến các đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch, những hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần