Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Thạch Thất).

 
Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1
ÔNG PHẠM QUÍ TIÊN
Sinh ngày 23/5/1968
ThS Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND Thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
2. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu chính sách pháp luật, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội chung của Thành phố và của huyện Thạch Thất để tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, đề xuất với HĐND Thành phố quyết định những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phù hợp với tình hình Thủ đô nói chung và huyện nói riêng.
3. Luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND; tham gia tiếp công dân, chỉ đạo xử lý, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
4. Cùng với BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND Thành phố. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
5. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần cùng HĐND Thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Luôn rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; gương mẫu về đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và cử tri.

Kinh tế đô thị cuối tuần