Chương trình hành động của Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh.

ÔNG NGUYỄN HỮU CHÍNH

Sinh ngày: 7/11/1963

TS Luật; Cao cấp lý luận Chính trị

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV; Thành ủy viên; Bí thư Ban Cán sự Đảng,

Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
Trong nhiệm kỳ Quốc hội này, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết sẽ phát huy kinh nghiệm và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, nỗ lực thực hiện tốt Chương trình hành động như sau:

Một là, thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh với Quốc hội, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chủ động tham gia công tác giám sát, chất vấn của Quốc hội; theo dõi, đôn đốc và yêu cầu các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời, đúng đắn, dứt điểm, hợp lý, hợp tình những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Hai là, tích cực tham gia công tác lập pháp của Quốc hội, góp phần đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của pháp luật; hoạch định chủ trương, chính sách giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề quan trọng của Thủ đô và đất nước như: bảo vệ chủ quyền quốc gia đặc biệt là tại biển Đông, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tội phạm, phòng ngừa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chính sách đối với người có công, người yếu thế trong xã hội, người nghèo..., đảm bảo công bằng xã hội.

Ba là, với trách nhiệm là Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm, luôn gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự để xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, giàu đẹp, thành phố vì hòa bình.

Kinh tế đô thị cuối tuần